Nga và Syria đe dọa tấn công Douma, thành trì cuối cùng của phe đối lập

ANTD.VN -Ngày 27/3, Syria và đồng minh Nga đã đe dọa nối lại việc ném bom vào Douma, thành trì cuối cùng của phe đối lập tại đông Ghouta trừ khi các phiến quân nhất trí với thỏa thuận sơ tán. 

Trong một cuộc họp với đại diện phiến quân Jaish al-Islam ngày 26/3, phía Nga đã cho nhóm phiến quân này 2 lựa chọn: đầu hàng hoặc đối mặt với một cuộc tấn công

Nga sẽ cho Jaish al-Islam (trong ảnh) vài ngày suy nghĩ trước khi tấn công quân sự vào thị trấn. Cũng theo nguồn tin, Moskva đã hối thúc Jaish al-Islam làm theo Faylaq al-Rahman, một phe Hồi giáo khác đã nhất trí rút khỏi khu vực của họ tại đông Ghouta hồi tuần trước sau khi chịu sức ép quân sự lớn. 

Jaish al-Islam, phe Hồi giáo quyền lực kiểm soát Douma, đã hy vọng, các cuộc đối thoại với Moskva sẽ tạo điều kiện cho nhóm này vẫn được ở lại thị trấn thay vì phải rút khỏi như các tay súng phiến quân khác

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã giậm chân tại chỗ và Nga đưa ra yêu cầu Jaish al-Islam rút toàn bộ lực lượng khỏi Douma.

Chính phủ Syria và đồng minh Nga đã sử dụng chiến thuật vây hãm sau khi đã tiến hành các cuộc không kích, tiến tới buộc các tay súng đối lập phải đàm phán qua đó chiếm lại vùng lãnh thổ do phe nổi dậy kiểm soát

Damascus và Moscow đã áp dụng kế sách "bỏ đi hay chết" cho Ghouta, chia tách khu vực này thành 3 vùng riêng biệt để gây sức ép và tìm kiếm các thỏa thuận sơ tán.

Thoả thuận đầu tiên của Nga đã chứng kiến nhóm Ahrar al-Sham theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đồng ý thoái khỏi thị trấn Harasta. Hơn 4.500 người, trong đó có hơn 1.400 chiến binh, đã rời Harasta tới Idlib vào ngày 23 và 24/3

Thỏa hiệp thứ hai, đạt được với Faylaq al-Rahman ngày 24/3, chính phủ Syria hỗ trợ sơ tán cũng như điều trị y tế cho dân thường, chiến binh bị thương và giải phóng các tù nhân nổi dậy

Người dân bắt đầu rời khỏi lãnh thổ do Faylaq kiểm soát vào ngày 26/3. Đoàn xe cháy suốt đêm qua hành lang Qalaat al-Madiq, địa điểm vượt qua vùng lãnh thổ quân nổi dậy đạt được trong thỏa thuận

Người dân bắt đầu rời khỏi lãnh thổ do Faylaq kiểm soát vào ngày 26/3. Đoàn xe cháy suốt đêm qua hành lang Qalaat al-Madiq, địa điểm vượt qua vùng lãnh thổ quân nổi dậy đạt được trong thỏa thuận