Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ hai tên lửa chống radar AGM-88 Mỹ cấp cho Ukraine tại khu vực chỉ cách biên giới nước này 5km.
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
Truyền thông Nga dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không nước này đã bắn hại hai tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine.
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov cho biết hai tên lửa AGM-88 bị bắn hạ tại khu vực Udy thuộc tỉnh Kharkiv, cách biên giới Nga chỉ 5km.
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
Phía Nga cho biết, việc loại tên lửa này tấn công sát biên giới Nga là một hành động nguy hiểm.
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
Trước đó phía Mỹ cho biết, họ cung cấp vũ khí cho Ukraine với điều kiện Kiev không dùng để tấn công vào lãnh thổ Nga để tránh gây thêm căng thẳng.
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
AGM-88 là loại tên lửa chống radar được Mỹ cung cấp cho Ukraine, hiện chúng đã được phía Mỹ chỉnh sửa để tích hợp trên các chiến đấu cơ MiG-29.
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
Tuy nhiên bất ngờ mới đây truyền thông Nga đăng hình ảnh cho biết, ngay cả Su-27 của Ukraine cũng đã được Israel trợ giúp để tích hợp loại vũ khí này.
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
AGM-88 HARM (HARM: High-speed Anti Radiation Missile - Tên lửa tốc độ cao chống bức xạ) là loại tên lửa không đối đất chiến thuật được thiết kế để phá hủy radar của đối phương.
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
Loại tên lửa không đối đất này được thiết kế để bám theo chùm sóng bức xạ từ các đài radar, đặc biệt là các đài radar cảnh báo chỉ huy của các tổ hợp phòng không mặt đất.
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
AGM-88 được phát triển để thay thế tên lửa AGM-45 Shrike và AGM-78 SARM, bắt đầu biên chế trong quân đội Mỹ từ năm 1985.
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
Tên lửa nặng khoảng 355 kg, dài 4,1m, lắp đầu nổ phá mảnh nặng 66 kg, trang bị động cơ rocket cho tầm bắn 150km, tốc độ bay 2.280 km/h.
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
Lần đầu tiên AGM-88 được sử dụng để tấn công vị trí đặt tên lửa SA-5 của Libya là vào tháng 3/1986.
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
Sau đó chúng được Hải quân và Không quân Mỹ sử dụng rộng rãi và thể hiện hiệu suất tốt trong chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991.
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
Với những uy lực trên, tên lửa chống radar AGM-88 là một trong những vũ khí quan trọng giúp tạo ra những thay đổi trên cục diện chiến trường.
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine
Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống radar Mỹ cấp cho Ukraine