Nga - Trung đã trở thành đối tác chiến lược?

ANTĐ - Nga là nước đầu tiên ông Tập Cận Bình đến thăm trên cương vị là Chủ tịch Trung Quốc trong chuyến công du nước ngoài lần này.

Ngày 23/3, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định rằng, Trung Quốc và Nga sẽ tiếp tục tăng cường và phát triển các mối quan hệ quân sự, chính trị và chiến lược, bao gồm cả hợp tác giữa các lực lượng vũ trang hai nước.

Ngày 23/03, ông đã có cuộc gặp với ban lãnh đạo quân sự Nga tại Trung tâm Bộ tư lệnh tác chiến của các Lực lượng vũ trang Nga. Ông là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được phép vào bên trong "trái tim" của quân đội Nga.

"Chuyến thăm Bộ Quốc phòng Nga của tôi là nhằm khẳng định rằng, các mối quan hệ quân sự, chính trị và chiến lược giữa hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác giữa các lực lượng vũ trang Trung Quốc và Nga", Chủ tịch Trung Quốc nói với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

“Mối quan hệ giữa hai nước Nga-Trung có bản chất đặc biệt. Nhiều kết quả quan trọng đã đạt được trong chuyến thăm của tôi tới đất nước các bạn. Tôi cho rằng các cuộc đàm phán sẽ tạo thêm động lực cho sự hợp tác giữa các lực lượng vũ trang hai nước”, ông Tập Cận Bình nói.

Ông nhấn mạnh rằng, Nga là nước đầu tiên ông đến thăm trên cương vị là Chủ tịch Trung Quốc trong chuyến công du nước ngoài lần này. Còn ông Shoigu thì cho rằng, “những vấn đề được thảo luận sẽ giúp phát triển sự hợp tác quân sự và quân sự - kỹ thuật giữa hai nước”. Ông Shoigu cũng đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc, Bộ trưởng Thường Vạn Toàn vào ngày 24-3.

Nga - Trung đã trở thành đối tác chiến lược? ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu duyệt đội danh dự trong chuyến thăm Bộ Quốc phòng Nga

Theo Tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport, từ những năm 1990, Trung Quốc đã trở thành nước nhập khẩu vũ khí chính của Nga, với giá trị thương mại đạt đỉnh vào năm 2005 (gần 4 tỷ USD). Tuy nhiên, giá trị này dao động theo từng năm, năm 2009 giảm còn 800 triệu USD và phục hồi lên 2,1 tỷ USD trong năm 2012.

Tổng giám đốc Công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronoexport, ông Anatoly Isaikin cho biết: Năm 2012, Trung Quốc đã ký với Nga các hợp đồng mua sắm vũ khí trang bị tổng trị giá 2,1 tỷ USD, chiếm 12% tổng khối lượng đơn đặt hàng mà Nga ký được trong năm 2012.

Năm qua, Trung Quốc đã đặt mua động cơ máy bay, động cơ trực thăng, ngoài ra còn có các hợp đồng hợp tác phát triển và sản xuất vũ khí khác. Đến nay, mới chỉ có xác nhận chính thức cho các hợp đồng bán động cơ AL-31F và trực thăng Mi-171Е trị giá 1,3 tỷ USD.
Không loại trừ trong các hợp đồng trị giá 800 triệu USD không được công bố rõ, Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc các hệ thống dành cho tên lửa không gian và các hệ thống phòng không.
Kể từ năm 2005, Nga và Trung Quốc đã tổ chức một số cuộc diễn tập quân sự chung trong khuôn khổ của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Thời gian qua, 2 nước cũng tìm được tiếng nói chung trong phản đối can thiệp quân sự vào Triều Tiên, tìm giải pháp cho khủng hoảng Syria, hợp tác đối phó với lá chắn tên lửa Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương... Phải chăng, Nga - Trung đã "thực sự" trở thành đối tác chiến lược của nhau?