Nga tiếp tục phóng tên lửa tập kích thành phố miền Nam Ukraine?

ANTD.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào thành phố Mykolaiv ở miền Nam Ukraine. Hiện Moscow chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Động thái cáo buộc Moscow tập kích bằng tên lửa vào thành phố miền Nam Ukraine diễn ra trong bối cảnh chiến trường Kherson đang có nhiều biến chuyển với việc Nga triệt thoái khỏi thành phố này.

"Tại Mykolaiv, quân đội Nga đã đáp trả những thành công trên tiền tuyến của chúng ta bằng việc tập kích tên lửa một tòa nhà 5 tầng", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trên trang Telegram cá nhân hôm 11/11.

"Hiện đã có thương vong về người. Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn đang được khẩn trương tiến hành", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố thêm.

Theo những cập nhật mới nhất, vụ tập kích trên được tiến hành bằng các tên lửa hành trình của quân đội Nga và đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Cùng ngày, theo ông Serhii Borzov, người đứng đầu chính quyền quân quản vùng Vinnytsia ở miền Trung Ukraine, cáo buộc quân đội Nga đã tiến hành tấn công các cơ sở hạ tầng thiết yếu tại khu vực này trong đêm.

"Ngày 11/11 đã bắt đầu với tiếng còi báo động. Một lần nữa, các cơ sở hạ tầng trọng yếu tại vùng Vinnytsia bị tấn công", ông Borzov cho biết, đồng thời trấn an rằng vụ tấn công hiện chưa để lại hậu quả về người.

Phía Ukraine thường đưa ra các cáo buộc Nga tập kích tên lửa vào các sơ sở hạ tầng dân sự, tuy nhiên phí Nga phủ nhận điều này.
Phía Nga thừa nhận gần đây họ tăng cường dùng tên lửa và UAV tự sát nhắm vào hạ tầng năng lượng khiến cho 40% các nhà máy điện của Ukraine bị thiệt hại.
Hiện Nga đang sử dụng các loại tên lửa hành trình công nghệ cao được phóng đi từ tàu chiến, máy bay ném bom chiến lược cũng như các bệ phóng mặt đất để tập kích các mục tiêu của Ukraine.
Ước tính đã có vài ngàn quả tên lửa các loại của Nga đã được sử dụng kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt diễn ra vào ngày 24/2.
Truyền thông phương Tây và cả Ukraine đều cho rằng, kho tên lửa của Nga đã cạn khi được sử dụng khá nhiều trong xung đột đang diễn ra.
Mỹ còn đang lo ngại Iran có thể chuyển tên lửa đạn đạo tầm bắn từ 300-700 cho Nga để sử dụng trong chiến sự tại Ukraine.
Tuy nhiên cả Moscow và Tehran đều phủ nhận cáo buộc này.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga - ông Dmitry Medvedev cho biết phương Tây đừng hy vọng kho vũ khí của Nga bị cạn kiệt vì chiến sự tại Ukraine.
Ông Medevedev cho biết, năng lực sản xuất vũ khí của Nga vẫn rất dồi dào, đủ để Moscow thực hiện được các mục tiêu đã đề ra khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.
Dù vậy giới phân tích quốc tế cho rằng, với lệnh cấm vận ngặt nghèo của phương Tây trong lĩnh vực chip, việc chế tạo các dòng vũ khí công nghệ cao của Nga sẽ gặp rất nhiều khó khăn.