Nga - Thụy Điển: 01h45 ngày 19-6: Ván bài lật ngửa!

(ANTĐ) - Cùng được 3 điểm như Thụy Điển sau 2 trận đấu ở bảng D, nhưng với đội tuyển Nga, họ chỉ còn sự lựa chọn duy nhất mới mong góp mặt tại tứ kết. Đó là phải đánh bại Thụy Điển trong trận đấu tay đôi giữa 2 đội vào đêm nay, bởi kết quả hòa đồng nghĩa với việc đội bóng Bắc âu sẽ giành quyền đi tiếp nhờ hiệu số bàn thắng thua tốt hơn.

Nga - Thụy Điển: 01h45 ngày 19-6: Ván bài lật ngửa!

(ANTĐ) - Cùng được 3 điểm như Thụy Điển sau 2 trận đấu ở bảng D, nhưng với đội tuyển Nga, họ chỉ còn sự lựa chọn duy nhất mới mong góp mặt tại tứ kết. Đó là phải đánh bại Thụy Điển trong trận đấu tay đôi giữa 2 đội vào đêm nay, bởi kết quả hòa đồng nghĩa với việc đội bóng Bắc âu sẽ giành quyền đi tiếp nhờ hiệu số bàn thắng thua tốt hơn.

Về mặt lý thuyết, Thụy Điển đang được đánh giá cao hơn. Trong 2 lần chạm trán, Thụy Điển đều toàn thắng, thậm chí là thắng đậm với cách biệt 2 bàn. Tuy nhiên, kết quả gần đây nhất đã diễn ra 14 năm và HLV Lars Lagerback không thể trông cậy vào đó để giành được kết quả khả quan trước đội tuyển Nga, cho dù chỉ là trận hòa.

Đúng như mong đợi, “gấu Nga” đã “tỉnh giấc” sau thất bại thảm hại với tỷ số 1-4 dưới tay Tây Ban Nha trong trận đầu ra quân. Khác hẳn với màn trình diễn nghèo nàn trước đó, Guus Hiddink đã đem đến cho đội bóng Đông âu một bộ mặt khác, điều khiến rất nhiều người tin rằng, Nga sẽ vượt qua Thụy Điển để góp mặt ở tứ kết EURO 2008.

Theo Lagerback, Thụy Điển không có nhiều thay đổi về lực lượng ở trận này. Tuy phải thay thế ở hiệp 2 trận thua Tây Ban Nha 1-2, nhưng tiền đạo Zlatan Ibrahimovic vẫn có thể ra sân ngay từ đầu ở trận này. Trong khi đó, lực lượng của Thụy Điển cũng được bổ sung thêm Nicolas Alexandersson sau khi cầu thủ này bình phục chấn thương bắp đùi. Tương tự như vậy, Johan Elmander cũng ra sân ngay từ đầu ở cánh phải hàng tiền vệ cho dù bị đau bàn chân. Về chiến thuật, Lagerback cũng dự định kế hoạch để Sebastian Larsson đá cặp với Elmander ở trung tâm hàng tiền vệ, nếu Anders Svensson không hoàn tất nhiệm vụ.

Mặc dù vậy, các CĐV Nga vẫn đặt rất nhiều niềm tin vào Hiddink. Sau thành tích của nhà chiến thuật này với đội tuyển Hàn Quốc và Australia, người Nga vẫn vững tin nhà chiến thuật đến từ Hà Lan ít nhất sẽ giúp họ vượt qua vòng đấu bảng. Bên cạnh đó, ở trận này, đội tuyển Nga cũng chào đón sự trở lại của tiền vệ tổ chức Andrei Arshavin.

Sự hiện diện của tiền vệ CLB vừa đoạt chức vô địch UEFA Cup, Zenit sau 2 trận vắng mặt vì án treo giò hứa hẹn mang lại nhiều giải pháp hơn về thế trận cũng như giải pháp trên hàng tấn công của Nga. Arshavin được coi là tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá Nga vào thời điểm này và sự trở lại của anh xem như là thứ vũ khí để Nga tạo ra sự khác biệt với đội bóng Bắc âu.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Hiddink vẫn úp mở về việc chưa biết có để Arshavin ra quân trong đội hình xuất phát hay không. Thế nhưng, nếu căn cứ vào diễn biến tình hình cũng như mục tiêu của đội tuyển Nga, nhà chiến thuật người Hà Lan sẽ đưa tiền vệ này ra sân ngay từ đầu.

Arshavin sẽ đá sau tiền đạo Roman Pavlyuchenko, có nghĩa, Hiddink phải loại 1 tiền vệ khác, nhiều khả năng là Diniyar Bilyaletdinov, cầu thủ tỏ ra rất mệt mỏi sau trận chiến với Hy Lạp. Ngoài khả năng tổ chức thế trận, Arshavin còn dứt điểm rất tốt và sự hiện diện của anh sẽ cải thiện đáng kể khâu dứt điểm cho đội tuyển Nga, sau khi mới có 2 bàn thắng tại EURO 2008.

Tuấn Phong

Giám đốc kỹ thuật CLB HN.ACB Lê Khắc Chính:

Bảng D: Thụy Điển sẽ tiếp bước TBN

Màn trình diễn của Thụy Điển trước TBN ở lượt trận vừa qua là tương đối thuyết phục. Chính vì thế, việc nhận kết cục trắng tay ở phút cuối cùng là một kết quả hơi đáng tiếc với họ.

Ở trận đó, Thụy Điển đã thể hiện một lối đá phòng ngự một cách chủ động, khiến sức mạnh tấn công của Bò tót gặp rất nhiều trở ngại. Lúc này, chiếc vé còn lại chỉ là cuộc tranh chấp trực tiếp giữa Thụy Điển và Nga, nhưng đoàn quân của HLV Lagerback đang có lợi thế hơn do chỉ cần hòa là có thể đi tiếp (cùng 3 điểm nhưng hơn về hiệu số: +1 so với –2).

 Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng Thụy Điển sẽ ra sân với tâm lý cầm hòa. Họ sẽ tiếp tục triển khai lối chơi chắc chắn bên phần sân nhà và triển khai tấn công nhờ vào kinh nghiệm của lão tướng Larsson cũng như sự sắc sảo của Ibrahimovic. Bộ đôi này có thể chính là chìa khóa mở cánh cửa đi tiếp cho Thụy Điển. Trong khi đó, HLV Hiddink chưa cho thấy dấu ấn đậm nét của ông lên ĐT Nga như ông từng làm với Hàn Quốc cách đây 6 năm. Hàng thủ Nga chơi không thực sự tốt, và trận thua tan nát trước TBN là một ví dụ. Tôi nghĩ rằng Thụy Điển sẽ tận dụng được cơ hội và giành chiến thắng, dù chỉ 1 bàn cách biệt.

Lê Vinh (Ghi)