Nga tặng kinh tế Trung Quốc 'món quà đặc biệt' trong cuộc chạy đua với Mỹ

ANTD.VN - Món quà đặc biệt từ Nga được kỳ vọng sẽ giúp kinh tế Trung Quốc đuổi kịp Mỹ trong tương lai không xa.

Nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng nhanh chóng trong khi Mỹ gần như đứng yên, với món quà đặc biệt từ Nga, thậm chí Bắc Kinh được nhận định sẽ vượt Washington trong tương lai không xa.

GDP của Trung Quốc vào năm 2023 ước tính sẽ tăng khoảng 5%, trong khi đó lạm phát và thâm hụt ngân sách được cho là sẽ chỉ ở mức 3%, những con số rõ ràng là cực kỳ ấn tượng.

Dự báo như vậy được nêu ra trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc, được công bố trong buổi khai mạc kỳ họp thứ 14 của Quốc hội nước này vào ngày 5 tháng 3.

Trái ngược với Trung Quốc, tại Mỹ tình hình với nền kinh tế không quá lạc quan. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã công bố một báo cáo trong đó cho biết tăng trưởng GDP của Mỹ chỉ ở mức 1,4% vào năm 2023, và thậm chí là 1% vào năm 2024.

Lý do cho sự suy thoái của nền kinh tế Mỹ là lạm phát, cũng như sự gia tăng lãi suất cơ bản của một số ngân hàng trung ương trên thế giới, kết quả là đồng đô la suy yếu.

"Không thể nói rằng GDP của Trung Quốc đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt vào năm 2023", nhà kinh tế học người Nga Alexander Dudchak lưu ý trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ PolitExpert (PE).

Theo ý kiến của ông Dudchak, so với bối cảnh của các quốc gia khác, 5% tất nhiên là một chỉ số tuyệt vời nhất là khi chuỗi hậu cần đã bị gián đoạn và một tình huống cụ thể đã phát triển với năng lượng, nhưng Trung Quốc có thể tin tưởng vào kỳ vọng 8%.

Theo chuyên gia người Nga, cần nhấn mạnh đó là thậm chí với mức tăng trưởng GDP 5%, kết quả này vẫn tốt hơn so với nhiều quốc gia phương Tây khác dự báo sẽ chìm vào suy thoái trong năm 2023.

“Sức cạnh tranh của nền kinh tế Trung Quốc lúc này là khá lớn, có sự ổn định mà nhiều người phải ghen tị. Trung Quốc mua tài nguyên năng lượng từ Nga với giá hời, xây dựng nền kinh tế và thu hút vốn toàn cầu”, chuyên gia Dudchak cho biết.

Đổi lại, Nga nhận được rất nhiều tiền khi bán các nguồn năng lượng. Kết quả là cả Moskva và Bắc Kinh đều thắng. Có thể nói rằng Liên bang Nga đã tặng Trung Quốc một món quà trong cuộc chạy đua với Mỹ.

"Ngoài ra cần lưu ý thêm, nước Mỹ có thể gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn với nền kinh tế so với những gì mà IMF đã cảnh báo", ông Dudchak nói tiếp.

“So với Trung Quốc, dữ liệu về tăng trưởng GDP của Mỹ rất có thể được Quỹ Tiền tệ Quốc tế đánh giá quá cao. Số liệu thống kê của họ được tạo thành một cách giả tạo".

"Các dự báo thực tế về tăng trưởng GDP của Mỹ chắc chắn sẽ thấp hơn nếu phương pháp tính toán trung thực và minh bạch hơn”, nhà kinh tế học nổi tiếng người Nga nhận xét.

Báo cáo công bố trước đó của Mỹ cho thấy kinh tế nước này tăng trưởng trong quý IV/2022 là 2,9% và cả năm là 2,1%. Tuy nhiên xem xét kỹ hơn dữ liệu lại làm dấy lên lo ngại rằng bóng đen của cuộc Đại suy thoái đang treo lơ lửng trên nước Mỹ một lần nữa.