Nga sẽ loại các đối thủ cạnh tranh ở Trung Quốc bằng loại dầu quý hiếm?

ANTD.VN - Một loại dầu quý hiếm được kỳ vọng sẽ giúp Nga chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc và đẩy lui mọi đối thủ cạnh tranh.

Nga đã tăng doanh số bán một loại dầu quý hiếm cho Trung Quốc trong tình cảnh những hợp đồng xuất khẩu sang châu Âu bị đình trệ vì hiệu lực các biện pháp cấm vận, tờ Bloomberg cho biết.

Trong thời gian qua, Trung Quốc đã tăng mạnh nhập khẩu dầu của Nga, bao gồm cả loại Arco quý hiếm khai thác ở Bắc cực. Các nhà phân tích cho rằng sản phẩm trên có thể giúp Moskva loại bỏ những đối thủ cạnh tranh lớn.

“Các thương nhân cho biết những giao dịch mua bán đối với loại dầu Arco của Nga có thể lấn át những hợp đồng mua dầu thô từ Trung Đông, ví dụ như dầu nặng Basrah của Iraq”, bài báo viết.

Công ty phân tích Kpler đưa ra dữ liệu cho thấy đợt mua mới nhất của Trung Quốc bao gồm cả một số loại dầu thô khác vẫn khai thác ở Bắc Cực, chúng được gọi là Novy Port và Varandey.

Tờ Bloomberg nhấn mạnh, mối quan hệ thân thiện của Bắc Kinh với Moskva đã làm tăng vai trò của Trung Quốc với tư cách là nhà nhập khẩu chính của dầu Nga, bởi sau khi bùng nổ xung đột ở Ukraine, những nước EU, Anh và Mỹ đã từ chối các nguồn năng lượng của Nga.

“Theo số liệu mà công ty Kpler đưa ra, việc mua loại dầu đặc biệt ở Bắc Cực diễn ra sau khi lưu lượng dầu thô và khí ngưng tụ hàng ngày ở Trung Quốc đạt mức cao thứ hai được ghi nhận vào tháng trước".

"Các nhà chế biến độc lập đã cố gắng sử dụng hết hạn ngạch nhập khẩu kể từ cuối năm ngoái khi nước này từ bỏ chính sách 'Zero covid', có khả năng thúc đẩy nhu cầu lên mức cao hơn", ấn phẩm Bloomberg nói rõ.

Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng mua dầu thô từ Nga. Một ngày trước đó, Bắc Kinh đã phân bổ đợt hạn ngạch nhập khẩu thứ hai vào năm 2023, tăng tổng sản lượng cho giai đoạn này thêm 20% so với năm ngoái.

Tuy vậy cũng phải lưu ý, loại dầu thô cao cấp hàng đầu của Nga đang được bán với giá chỉ bằng một nửa so với giá quốc tế và thấp hơn nhiều so với mức trần mà nhóm G7 đang áp đặt.

Theo dữ liệu do hãng tin Argus Media cung cấp, dầu Urals - loại dầu có lượng xuất khẩu lớn hơn nhiều so với bất kỳ loại nào khác mà Nga đang bán, hiện có giá 37,8 USD/thùng tại cảng Primorsk ở biển Baltic. Trong khi đó, dầu Brent ổn định ở mức 78,57 USD/thùng.

Argus cũng là đơn vị cung cấp dữ liệu cho Cơ quan Năng lượng Quốc tế - vốn là cố vấn cho các nước phát triển. G7 sẽ liên tục xem xét mức áp giá trần cho dầu Nga và sẽ tiếp tục áp đặt mức trần đối với nhiên liệu tinh chế bắt đầu từ ngày 5/2/2023.

Chưa rõ Nga toan tính điều gì khi chào bán dầu Urals ở mức này. Một mặt, họ cần tiền để tiếp tục thực hiện các mục tiêu quân sự và kinh tế, đồng thời Moskva cũng luôn tuyên bố sẽ cắt giảm sản lượng nếu giá dầu xuống quá thấp.

Trong khi dầu thô Urals đang được bán với giá thấp kỷ lục, loại dầu ESPO của Nga vẫn đang được giao dịch ở trên mức trần 1 chút, theo số liệu của Argus.

So với dầu Urals thường xuất đi rất xa bằng đường biển, khoảng cách để giao hàng với dầu ESPO ngắn hơn nhiều. Do vậy Nga có thể dễ dàng tìm được các tàu chở dầu chuyển hàng cho người mua ở cự ly gần, bên ngoài giới hạn áp đặt giá trần của G7.