Nga sẽ buộc EU bồi thường hàng tỷ USD vì Dự án Nord Stream 2?

ANTD.VN - Nga có thể yêu cầu Liên minh châu Âu bồi thường thiệt hại cho Dự ánNord Stream 2. Ý kiến ​​này đã được nhà kinh tế Nikita Maslennikov bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn với tờ PolitRussia.

Đức cần khởi động Dự án Nord Stream 2 để Nga xem xét lại các yêu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng Ruble. Ý kiến này được đưa ra bởi thành viên của Ủy ban Hạ viện về Chính sách Quốc tế, lãnh đạo Đảng Thay thế cho nước Đức (AfD) - ông Tino Krupalla.

Ông Krupalla cũng nói thêm rằng bản thân hoàn toàn ủng hộ dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 (SP-2) và “lập luận tiền tệ” đề xuất có thể là lý do chính đáng để chính phủ Đức đưa ra quyết định đúng đắn.

Theo ông Nikita Maslennikov - Trưởng phòng Tài chính và Kinh tế tại Viện Phát triển Đương đại, quyết định buộc thanh toán khí đốt bằng đồng Ruble là do Nga phải chịu áp lực trừng phạt nghiêm trọng và dự trữ ngoại hối bị phương Tây đóng băng.

Các điều kiện trong quan hệ đối tác kinh tế giữa EU và Liên bang Nga hiện nay hoàn toàn khác. Ngoài ra, việc khởi động SP-2 hiện nay khó có thể xảy ra do lập trường phản đối của Ukraine, không cho phép giảm bớt mức độ căng thẳng chính trị.

“Việc khởi động Nord Stream 2 chỉ có thể thực hiện nếu tình hình hiện tại ở Ukraine được bình thường hóa. Cần có những kết quả tích cực của cuộc khủng hoảng chính trị gay gắt hiện nay".

"Nếu châu Âu muốn khôi phục hợp tác và thương mại khí đốt, thì cần phải thực hiện một số bước đi cho việc này. Tuy nhiên cho đến nay, những thứ này vẫn không nhìn thấy”, người đối thoại của tờ PolitRussia cho biết.

Theo ông Maslennikov, vì lợi ích kinh tế, phương Tây phải gia tăng sức ép lên chính quyền Ukraine để tiến trình đàm phán giữa Kyiv và Moskva bắt đầu trở lại. Cho đến nay, mọi kênh đối thoại đều đã bị đình trệ.

Nhưng đây không phải là lý do duy nhất khiến Nga quyết định thanh toán khí đốt bằng đồng Ruble. Nhà kinh tế coi việc EU có kế hoạch từ bỏ nhập khẩu các nguồn năng lượng từ Liên bang Nga vào năm 2027 là một yếu tố quan trọng.

“Họ sẽ từ chối khí đốt, dầu mỏ, than đá, năng lượng hạt nhân của chúng tôi. Nếu đúng như vậy thì chúng ta phải thích ứng với nó”, chuyên gia giải thích.

Trong khi đó, vấn đề về Nord Stream 2 vẫn còn bỏ ngỏ. Theo ông Nikita Maslennikov, trong tương lai Nga và Liên minh châu Âu sẽ phải quyết định xem sẽ làm gì với đường ống dẫn khí đốt.

Do dự án này được tài trợ bởi cả phía Nga và các công ty phương Tây nên trong tương lai sẽ có nhiều vấn đề về chi phí tài chính. Vị chuyên gia kinh tế không loại trừ khả năng EU sẽ phải bồi thường.

“SP-2 tồn tại, và cần phải quyết định bằng một số biện pháp thương lượng. Giai đoạn tiếp theo, đương nhiên chúng tôi sẽ đòi bồi thường cho những tổn thất của bản thân".

"Chi phí của tuyến ống là gần 10 tỷ Euro, bao gồm phần của chúng tôi và phần của các công ty phương Tây trong vai trò đồng sáng lập, cần phải có bồi thường thiệt hại", ông Maslennikov cho biết.

Vị chuyên gia lưu ý rằng các cuộc nói chuyện về việc từ bỏ nhiên liệu Nga thường được nghe vào cuối mùa Đông. Nhưng khi thời tiết lạnh giá đến gần, EU lại không hài lòng với việc Nga cung cấp khí đốt “nhỏ lẻ”, bất chấp việc Moskva cung cấp theo đúng các điều khoản trong hợp đồng.

“Người dân châu Âu sẽ không gặp vấn đề gì trong mùa Xuân và mùa Hè. Nhưng vào mùa Thu, các vấn đề sẽ bắt đầu, giống như năm ngoái. Mùa Đông sắp đến, các nguồn thay thế và phương án hậu cần vẫn chưa sẵn sàng".

"Nó sẽ giống như một năm trước đây? Tại sao Moskva phải thỏa mãn các tuyên bố nếu châu Âu đã nói rằng sẽ không có quan hệ khí đốt nào nữa”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Ông Maslennikov nói thêm, nếu Quốc hội Đức đang nói về việc có thể ra mắt Nord Stream 2 thì đây là một dấu hiệu tốt. Rõ ràng, Berlin nhận thức được tầm quan trọng của khí đốt Nga cũng như quan hệ kinh tế với Moskva.

Nhưng trước mắt, vẫn còn một khả năng phải nói đến đó là dưới áp lực từ Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu khác, Đức sẽ buộc phải cấm nhập khẩu khí đốt từ Nga, khi đó Dự án Nord Stream 2 sẽ chính thức bị xóa bỏ.