Nga sản xuất loạt chiến xa bộ binh BMP-3 với giáp mới sau tổn thất tại Ukraine

ANTD.VN - Chiến xa bộ binh BMP-3 đã được bổ sung thêm lớp giáp lồng mới giúp chúng có khả năng sống sót sao hơn khi bị tấn công. Giải pháp này được nhà phát triển đưa ra sau những tổn thất của BMP-3 tại xung đột Ukraine.

Chiến xa bộ binh BMP-3 là một trong những khí tài được triển khai theo chân các binh sĩ Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ngoài trang bị cho lực lượng quân đội chính quy, dòng thiết xa bộ binh này cũng có mặt trong biên chế của của lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga.

Dù ban đầu được đánh giá hiệu suất rất cao, tuy nhiên trong cuộc xung đột tại Ukraine, nhiều chiếc BMP-3 đã bị loại khỏi vòng chiến bởi hỏa lực chống tăng của đối phương.

Ước tính đã có tới hàng trăm chiếc BMP-3 của Nga bị loại khỏi vòng chiến sau gần 9 tháng xảy ra xung đột.

Chúng chủ yếu bị bắn hạ bởi các loại vũ khí chống tăng cầm tay có nguồn gốc Liên Xô hoặc được phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Điều này khiến giới chức quân sự Nga yêu cầu nhà phát triển tìm giải pháp để gia tăng sự sống sót cho dòng thiết xa bộ binh này.
Và giải pháp giáp lồng lắp xung quanh cho những chiếc BMP-3 đã được lựa chọn.
Việc trang bị thêm lớp giáp mới này sẽ giúp chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-3 gia tăng khả năng phòng thủ bên cạnh việc có những phương án tác chiến thích hợp hơn để hiệu quả trong đòn tấn công.
Được biết BMP-3 là một trong số những dòng xe chiến đấu bộ binh hiện đại chủ lực của quân đội Nga.
BMP-3 bắt đầu được manh nha vào cuối thập kỷ 1970 như một bước tiếp theo để thay thế các mẫu xe chiến đấu bộ binh trước đó BMP-1 và BMP-2.
Các kỹ sư của Kurganmashzavod (nay là thành viên doanh nghiệp Tổ hợp chính xác cao thuộc Tập đoàn Nhà nước Rostec) đã quyết định sửa đổi hoàn toàn thiết kế và cho ra đời dòng xe chiến đấu bộ binh hoàn toàn mới thay vì nâng cấp từ BMP-1 và BMP-2.
Năm 1987, BMP-3 được đưa vào trang bị và chúng lần đầu tiên trình diễn trước công chúng tại cuộc duyệt binh ngày 9/5/1990.
BMP-3 xuất hiện thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các khách hàng nước ngoài, ngay lập tức họ đã đặt mua với số lượng lớn. Điều này giúp ích rất nhiều cho nền công nghiệp quốc phòng Nga trong những năm 1990.
BMP-3 được biên chế cho quân đội của hàng chục quốc gia, trong số đó có UAE (hơn 600 chiếc), Kuwait, Cyprus, và Hàn Quốc.
Do xe chiến đấu bộ binh được yêu cầu sở hữu tốc độ cao, trọng lượng nhẹ, hỗ trợ hỏa lực bộ binh và yểm trợ đội hình xe tăng chủ lực trên chiến trường nên những chiếc BMP-3 được bọc giáp khá nhẹ.
Nơi dày nhất ở mặt trước bọc giáp thép 35mm chỉ có thể chống được các loại đạn súng bộ binh và đạn pháo hạng nhẹ.
BMP-3 có thể chịu được đạn xuyên giáp 30 mm, mảnh văng đạn pháo và các loại đạn súng bộ binh.
Một số biến thể còn được trang bị giáp lồng để chống lại các loại súng chống tăng vác vai.
Tháp pháo cũng được làm từ hợp kim nhôm bọc thép. Ngoài tháp pháo tiêu chuẩn, xe có thể được trang bị thêm một số mô-đun khác, tạo ra thiết bị chuyên dụng.
Ngoài 3 thành viên thuộc tổ điều khiển, BMP-3 có thể chứa 7-9 lính bộ binh với trang bị đầy đủ.
Để cơ động BMP-3 được dẫn động bằng động cơ diesel V10 đa nhiên liệu và hộp số thủy lực bán tự động.
Chiếc xe 19 tấn này có thể tăng tốc lên 70km/h trên đường cao tốc và lên tới 10km/h khi bơi trên nước.
Tầm hoạt động trên đường cao tốc là 600km.
Vũ khí chính là một pháo nòng xoắn 2A70 cỡ nòng 100mm có thể bắn tên lửa chống tăng qua nòng,
Một pháo tự động 2A72 cỡ nòng 30mm đồng trục pháo chính, cùng một súng máy đồng trục PKT 7.62mm chuyên chống bộ binh.
Ngoài việc là một xe chiến đấu bộ binh, với trọng lượng nhẹ, độ cơ động cao cũng như hỏa lực mạnh, BMP-3 hoàn toàn có thể trở thành một xe tăng hạng nhẹ chiến đấu ở vùng sơn cước.
Theo công bố từ phía Bộ quốc phòng Nga, giá của một chiếc BMP-3 hiện đang có giá 2 triệu USD.