Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo RS-24 Yars từ bệ phóng di động

ANTD.VN -Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/9 cho biết nước này đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn RS-24 Yars. 

Tại sân bay vũ trụ thử nghiệm quốc gia Plesesk, lực lượng tên lửa đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars trang bị 6 đầu đạn có thể phân tách từ bệ phóng di động và tấn công nhiều mục tiêu khác nhau ở khoảng cách 12.000 km. Đầu đạn diễn tập đã bắn trúng mục tiêu tại bãi thử Kura trên bán đảo Kamchatka. 

Bộ Quốc phòng Nga cho biết mục đích cuộc bắn thử là xác nhận độ tin cậy của loại tên lửa này. 

Trước đó ngày 12/9, cũng tại sân bay vũ trụ Plesesk, Binh chủng tên lửa chiến lược của Nga đã bắn thử thành công tên lửa RS-24 Yars từ hầm ngầm. 

Tên lửa RS-24 Yars là phiên bản của tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa nổi tiếng Topol-M. Tên lửa Yars dài 20,9m, đường kính 2m, nặng 49 tấn, đầu đạn nặng 1,2 tấn, tầm bắn 12.000km. Các tính năng của RS-24 Yars hiện vẫn được giữ bí mật.  

Trong tương lai, RS-24 Yars sẽ là sức mạnh của Lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga nhằm đảm bảo an ninh quốc gia cũng như các nước đồng minh đến giữa thế kỷ XXI. Hiện 15 hệ thống tên lửa di động Yars đang được triển khai tại các đơn vị ở Novosibirsk và Tomsk thuộc Siberia.

Trước đó Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo quân đội nước này đang chuyển sang sử dụng hệ thống tên lửa Yars, với phiên chế trong lực lượng tên lửa chiến lược của nước này dự kiến đạt 72% vào cuối năm nay