Nga hạ thủy tàu phá băng nguyên tử, khẳng định vị trí siêu cường số 1

ANTD.VN - Tàu phá băng nguyên tử mới của Nga "Siberia” sẽ góp phần tăng cường vị thế của nước Nga như một đại cường quốc hàng hải - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định.

Nga vừa tổ chức lễ ra mắt chiếc tàu phá băng hạt nhân mạnh mẽ mang tên Sibir (Siberia), nhằm mục đích chuẩn bị đội tàu để đi tới Northern Passage và kéo hàng hoá, đặc biệt là năng lượng sang thị trường châu Á.

Tàu phá băng nguyên tử đa năng của đề án tổng hợp 22220 là chiếc tàu phá băng lớn và hùng mạnh nhất thế giới hiện nay.

Con tàu này sẽ đảm bảo vị thế thủ lĩnh của Nga ở vùng Bắc Cực. Chiều dài của tàu là 173,3m, bề rộng 34m, lượng giãn nước 33.500 tấn. 

Tàu có thể dẫn đoàn tàu bè lưu thông tại những nơi có băng dày như Bắc Cực, chiếc tàu này có thể phá những tảng băng dày tới 3m.

Con tàu có hai lò phản ứng hạt nhân với công suất 60 megawatts.

"Lò phản ứng hạt nhân thuộc loại đối tượng tuyệt mật. Nhưng được biết đây là lò phản ứng có công suất cao. Đây sẽ là những con tàu phá băng có tính dân sự, mặc dù, tất nhiên, chúng hoạt động phục vụ nhu cầu của Bộ Quốc phòng." Chuyên gia quân sự Nga Aleksandr Mozgovoi nhận định.

Chiếc tàu này có thể mang theo một thủy thủ đoàn gồm 53 người.

Tàu cũng có một sân đậu trực thăng cho phép triển khai các loại trực thăng cứu hộ như Ka-32.

 

Sau khi hạ thủy tàu "Siberia" sẽ tiếp tục hoàn thành các công đoạn còn lại cho tàu phá băng. Thời hạn bàn giao tàu là tháng 11 năm 2020.

"Nga sở hữu hạm đội tàu phá băng Bắc Cực lớn nhất thế giới, kể cả tàu nguyên tử mà không một nước nào khác trên thế giới có được. Trong lĩnh vực này, hiển nhiên, chúng ta là thủ lĩnh dẫn đầu. Và tôi nghĩ rằng trong tương lai gần sẽ không có nước nào vượt được Nga trên bình diện này" - ông Alexandr Mozgovoi khẳng định.