- Máy bay ném bom, tàu ngầm Nga đồng loạt tấn công khủng bố ở Syria
- Triều Tiên đóng tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo mới
- Ấn Độ cho hải quân Mỹ thăm quan tàu ngầm hạt nhân của Nga?
|
Theo Tư lệnh Hải quân Nga - Đô đốc Vladimir Korolev, tàu Vladimir Prince sẽ được kiểm tra ở mọi cấp độ của nhà máy sản xuất cũng như của quốc gia, trước khi đi vào hoạt động từ năm 2018 |
|
Tàu ngầm lớp Borei được nghiên cứu thiết kế bởi Viện thiết kế Rubin. Tàu dài 170 m, rộng 13,5 m và có lượng giãn nước 24.000 tấn, tốc độ tối đa khi lặn đạt tới 56 km/h, tầm hoạt động không giới hạn. Dự trữ nhu yếu phẩm của Borei cho phép nó hoạt động liên tục hơn một năm mà không cần tiếp tế |
|
Vũ khí chính của lớp Borei là 16 đến 30 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa R-30 (RSM-56) Bulava, cũng như các loại tên lửa hành trình khác |
|
Nga cũng đang tiếp tục các công tác sản xuất 4 tàu ngầm hạt nhân lớp Borei-A được trang bị tên lửa đạn đạo, đó là các tàu Oleg Prince, Generalissimo Suvorov, Alexander Đại đế III và Pozharsky Prince nhằm xây dựng lực lượng hạt nhân chiến lược cho hải quân nước này |
|
Tàu ngầm lớp Borei-A là thế hệ tàu ngầm cải tiến từ thế hệ tàu ngầm lớp Borei. Mỗi tàu ngầm lớp Borei-A có khả năng mang 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava |
|
Hiện Hải quân Nga đã có 3 tàu ngầm lớp Borei, gồm tàu Yuri Dolgoruky đang phục vụ cho Hạm đội Phương Bắc, 2 tàu khác là Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh đang trong phiên chế của Hạm đội Thái Bình Dương. Trong ảnh: Tàu ngầm Yuri Dolgoruky |
|
Hồi đầu tháng này, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov cho biết, nước này đã bắt đầu công việc phát triển một tàu ngầm hạt nhân lớp Borei-B với nhiều đặc điểm được cải tiến, song không cung cấp thông tin chi tiết |
|
Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov báo cáo Tổng thống Nga Putin về kế hoạch phát triển tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới |