Nga giới thiệu "sát thủ thầm lặng" gieo rắc cái chết từ xa cho đối thủ

ANTD.VN - Súng trường bắn tỉa bán tự động SVCh Chukavin được thiết kế hiện đại, với sức mạnh hỏa lực vượt trội, chính xác. Đây được hy vọng là dòng súng bắn tỉa tiêu chuẩn mới của quân đội Nga.

Ngày 24/8, tại triển lãm quân sự quốc tế Army-2017 đang diễn ra tại Moscow, Tập đoàn Kalashnikov đã giới thiệu dòng súng trường bắn tỉa bán tự động mới SVCh Chukavin.

Đây là dòng súng bắn tỉa mới nhất của quân đội Nga.

Súng bắn tỉa mới được thiết kế sử dụng 3 cỡ đạn phổ biến là 7,62 x 54 mm chuẩn Nga; 7,62 x 51 mm chuẩn NATO và .308 Wincheter (8,6 x 69 mm) hay còn được biết tới với tên gọi Lapua Magnum.

Súng bắn tỉa Chukavin khác biệt so với các dòng súng bắn tỉa truyền thống của Nga với thiết kế mô-đun hóa các bộ phận cho phép chuyển đổi nhanh cỡ nòng để tiện sử dụng trên chiến trường.

Toàn bộ khẩu súng có thể tháo rời thành các bộ phận nhỏ để tiện cho việc vận chuyển và thay thế bộ phận.

Một điểm nhấn của súng bắn tỉa Chukavin là cơ cấu thoát vỏ đạn linh hoạt ở cả hai bên thân súng.

Cơ cấu trích khí dạng thoi đẩy dễ dàng vệ sinh và phần lớn các bộ phận được làm từ polymer cao phân tử giúp giảm trọng lượng tổng thể của khẩu súng. 

Súng được trang bị hệ thống kính ngắm quang - hồng ngoại hỗn hợp cho phép tác chiến bất kể ngày đêm.

Loa bù giật đầu nòng cũng được thiết kế kiểu lồng chim tương tự một số dòng súng bắn tỉa của phương Tây.

Cơ cấu báng súng có thể gập lại để thuận tiện cho việc mang vác. SVCh Chukavin hiện được coi là một trong những dòng súng bắn tỉa tốt nhất hiện nay trên thế giới.