Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất

ANTD.VN - Nga cho biết đã sử dụng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 để vô hiệu hóa hệ thống định vị vệ tinh khiến UAV khổng lồ Tu-141 mất lái và lao xuống đất trước khi có thể gây hại cho mục tiêu đã định sẵn.
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Nhiệm vụ chính của tổ hợp gây nhiễu Pole-21 là bảo vệ các mục tiêu nhà nước, quân sự và kinh tế quan trọng, chống lại các đòn tấn công có độ chính xác cao, chống lại các hệ thống vũ khí của đối phương sử dụng định vị vệ tinh
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay không người lái (UAV) tự sát Tu-141 Strizhi từ đối phương để tấn công tỉnh Tula hôm 26/3/2023
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
UAV tự sát Tu-141 Strizhi rơi xuống thị trấn Kireyevsk khiến ba người bị thương và nhiều ngôi nhà bị hư hại.
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
"Hệ thống tác chiến điện tử Pole-21 đã vô hiệu hóa thiết bị định vị trên UAV, khiến nó mất phương hướng và lao xuống đất", quân đội Nga cho hay.
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Đây là một trong số ít lần Nga công khai hoạt động chiến đấu của tổ hợp gây nhiễu Pole-21.
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Tổ hợp gây nhiễu Pole-21 hiện là một trong số những hệ thống tác chiến điện tử của Nga được phát triển để bảo vệ cơ sở hạ tầng chiến lược.
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Pole-21 ứng dụng thiết kế module, gồm nhiều đài thu phát tín hiệu và gây nhiễu R-340RP.
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Tổ hợp gây nhiễu Pole-21 có thể được lắp đặt trên cột ăng ten viễn thông dân sự hoặc khung gầm xe tải quân sự để tăng khả năng cơ động.
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Các đài được kết hợp vào mạng lưới tác chiến thống nhất để bảo đảm khả năng bao phủ khu vực rộng lớn.
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Đài gây nhiễu cơ bản của Pole-21 được trang bị ba ăng ten, mỗi chiếc có thể vô hiệu hóa tín hiệu vệ tinh trong khu vực có hình rẻ quạt rộng 125 độ, cao 25 độ và bán kính 25-80 km.
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Mỗi hệ thống Pole-21 có thể kết nối với 100 ăng ten riêng biệt, bao phủ khu vực có diện tích 22.500 km2.
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
"Tín hiệu định vị vệ tinh được truyền trên tần số vô tuyến tương đối hẹp và dễ bị chế áp. Chỉ cần sai lệch nhỏ trong thời gian một mili giây cũng làm suy giảm đáng kể độ chính xác của dữ liệu định vị. Điều này khiến các thiết bị định vị bị sai lệch, làm khí tài bay sai hướng hoặc lao xuống đất ngay tại chỗ", chuyên gia quân sự Nga Anton Lavrov cho hay.
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Dù vậy, Pole-21 cũng có nhược điểm là không phân biệt được tín hiệu định vị vệ tinh của đồng minh và đối phương.
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
"Tổ hợp sẽ gây nhiễu cả thiết bị GPS Mỹ và Galileo châu Âu, cũng như các hệ thống sử dụng tín hiệu GLONASS nội địa Nga và Bắc Đẩu của Trung Quốc", tài liệu vận hành Pole-21 có đoạn viết.
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Armenia Movses Hakobyan khẳng định hệ thống Pole-21 Nga đã giúp quân đội nước này làm gián đoạn hoạt động của phi đội UAV Bayraktar TB2 Azerbaijan trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh hồi tháng 9/2020.
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Truyền thông Nga đưa tin những tổ hợp gây nhiễu Pole-2 đầu tiên được biên chế từ năm 2016, nhưng Bộ Quốc phòng Nga chỉ xác nhận thông tin này sau đó ba năm, tức vào năm 2019.
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Đó là khi một tổ hợp gây nhiễu Pole-2 từng triển khai đến căn cứ đồn trú của Nga ở Tajikistan để thử nghiệm.
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất
Nga dùng tổ hợp gây nhiễu Pole-21 ép UAV khổng lồ Tu-141 lao xuống đất