Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12

ANTD.VN -  Tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga vừa cho biết sẽ bắt đầu đẩy mạnh sản xuất mẫu súng trường tấn công Kalashnikov AK-12 mới nhất ngay trong năm nay, để tiếp tục trang bị đại trà cho quân đội nước này.

Ông Sergey Chemezov, người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Rostec cho biết, thiết kế mới của mẫu súng trường tấn công Kalashnikov AK-12 được đúc kết từ kinh nghiệm thực chiến của những người lính.

AK-12 hiện là thế hệ thứ năm của mẫu súng huyền thoại Kalashnikov của Nga.
"Chúng tôi hợp tác với quân đội và nhận được nhiều phản hồi, từ đó đưa ra những thay đổi về chế tạo cũng như cải tiến sản phẩm của mình, đáp ứng thực tiễn chiến đấu", ông Chemezov nói khi công bố mẫu súng trường nâng cấp hôm 27/1.
Theo ông Chemezov, mẫu AK-12 mới có "những cải tiến lớn", tiện dụng hơn nhiều so với phiên bản cũ và sẽ được sản xuất hàng loạt trong năm nay.
Súng AK-12 cỡ nòng 5,45mm đã được tăng độ chính xác khi tác chiến và mật độ hỏa lực so với các thế hệ trước. Súng cũng có thiết bị định hướng mục tiêu bằng laser.
Đầu tháng 1/2023, tập đoàn Kalashnikov, một nhánh của tập đoàn Rostec, đã báo cáo mức tăng sản lượng kỷ lục trong 20 năm.
Năm 2022 bộ phận vũ khí của tập đoàn đã sản xuất nhiều vũ khí nhỏ cho mục đích dân sự và quân sự hơn 40% so với năm 2021.
Kalashnikov đã hoàn tất 45 hợp đồng quân sự nhà nước, 24 thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự và một thỏa thuận cấp phép sản xuất ở nơi khác, gọi đây là "những thỏa thuận lớn nhất trong lịch sử".
Súng trường tấn công AK-12 đang được trang bị cho các lực lượng lính dù, lính đặc nhiệm và một số thành phần khác của quân đội Nga.
Loại súng này cũng đẵ được Nga trang bị cho một số đơn vị đặc biệt trực thuộc Quân khu phía Đông và Quân khu phía Tây.
Hiện quân đội nước này đang ngày càng đẩy mạnh để trang bị đại trà dòng súng AK-12 cho tất cả các lực lượng.
AK-12 hiện là một trong những dòng súng trường tấn công tốt nhất thế giới, khi hội tụ những điểm mạnh của khẩu AK-47 truyền thống, trong khi lại tích hợp thêm những tính năng của súng trường tấn công hiện đại.
AK-12 mới chính là phiên bản được ra mắt vào năm 2016. Đây là phiên bản được phát triển dựa trên AK-400 ra đời vào năm đầu thập niên 2000.
So với phiên bản đời đầu ra mắt năm 2012, AK-12 năm 2016 có ngoại hình tương đồng hơn so với AK-74M.
Quân đội Nga tạm dừng phát triển AK-12 (2012) vì giá thành quá cao, trong khi tính năng cũng không thực sự nổi trội so với AK-400.
AK-12 khắc phục những thiếu sót về hỏa lực và chi phí sản xuất, cải tiến một số tính năng còn thiếu của các đời súng trước đó.
AK-12 phiên bản mới vẫn được trang bị loại đạn 5,54 x 39mm, Nga cũng phát triển phiên bản sử dụng loại đạn 7,62 x 39mm với tên gọi AK-15.
AK-12 có tốc độ bắn 700 viên mỗi phút.
Sơ tốc đầu nòng lên tới 900m/s, tầm bắn hiệu quả 750m.
AK-12 sử dụng băng đạn 30 viên tiêu chuẩn, băng đạn 60 viên mở rộng và cả băng đạn lên tới 96 viên.
Hộp đạn có một một rãnh trong suốt kèm con số đánh dấu, cho thấy lượng đạn còn lại bên trong. Khóa nòng, bộ trích khí và nòng súng được thiết kế lại để tăng độ chính xác trong mọi điều kiện.
Với khóa an toàn mới, AK-12 có ba chế độ bắn gồm phát một, điểm xạ hai viên và liên thanh.
Ray gắn phụ kiện được tích hợp trực tiếp trên thân súng, cho phép tháo lắp kính ngắm và khí tài hỗ trợ nhanh chóng, đơn giản.
Phần thân dưới phía trước súng cũng được bố trí ray để lắp tay cầm thẳng đứng, đèn pin và đèn laser.
Điều khác báng súng có thể điều chỉnh chiều dài để phù hợp với người dùng, đồng thời gập được nhằm tăng sự gọn nhẹ.
Nòng súng được gắn bộ phận chống giật hiệu quả hơn trước. Tùy tình huống chiến thuật, lưỡi lê hoặc bộ giảm thanh có thể tháo lắp nhanh.
Điều khác biệt dễ nhận thấy nhất là đầu ruồi ngắm của dòng AK-12 được đặt lùi về sau, nằm trên ống trích khí. Trên thân súng có ray picantinny để lắp các phụ kiện cần thiết.
Súng có thể được trang bị ống phóng lựu GP-25 hoặc GP-30 cỡ 40 mm. AK-12 cũng là súng trường tấn công tiêu chuẩn thuộc thành phần của bộ quân trang Ratnik.
Ngoài Nga thì Qatar là nước đầu tiên được trang bị loại súng hiện đại này.