- Phe đối lập Venezuela tái khởi động phong trào chống Tổng thống Maduro
- Cựu Giám đốc tình báo Venezuela mất tích trước lệnh dẫn độ sang Mỹ
- Tổng thống Venezuela tố Mỹ, Colombia có âm mưu khiêu khích quân sự
Ông Luis Parra - Chủ tịch mới được bầu của Quốc hội Venezuela
Theo Bộ Ngoại giao Nga, cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội mới tại Venezuela là kết quả của một tiến trình dân chủ hợp pháp.
Trước đó, Quốc hội Venezuela ngày 5-1 đã bầu một nghị sĩ thuộc đảng Công lý Trước tiên (PJ) làm Chủ tịch Quốc hội, thay cho thủ lĩnh đối lập Juan Guaido.
Tổng thống Nicolas Maduro đã công nhận việc Quốc hội nước này bầu ban lãnh đạo mới, cũng như việc ông Luis Parra được bầu làm chủ tịch mới, và tuyên bố: "Nghị sĩ Juan Guaido đã bị loại khỏi Quốc hội".
Trong khi đó, phe đối lập cứng rắn do ông Juan Guaido đứng đầu tuyên bố không công nhận ban lãnh đạo Quốc hội mới vừa được bầu ra, đồng thời cáo buộc cuộc bỏ phiếu là "đảo chính nghị viện” bởi số lượng nghị sĩ bỏ phiếu không đủ theo luật định.
Ông Juan Guaido được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Venezuela hồi đầu năm 2019, và sau đó tự xưng là Tổng thống lâm thời của Venezuela, gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài suốt một năm qua tại quốc gia Nam Mỹ này.