Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổ hợp tên lửa hành trình Iskander-K là vũ khí tấn công lợi hại của Nga, bên cạnh biến thể đạn đạo Iskander-M.
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Tổ hợp Iskander-K (hoặc ký hiệu R-500) thực tế có thể bao gồm hai loại tên lửa hành trình phóng từ mặt đất khác nhau, mặc dù chúng có cùng một tên gọi.
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Căn cứ những thông tin đã từng xuất hiện, thực tế tổ hợp Iskander-K có hai loại tên lửa hành trình - 9M728 và 9M729, và khác biệt giữa chúng thực sự đáng kể hơn chỉ là những con số đơn thuần.
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Đầu tiên, sự khác biệt nằm ở tầm bắn của những tên lửa này. Nếu tầm phóng của 9M728 (hoặc R-500) chỉ là 500 km, thì đối với 9M729, thông số này nhiều khả năng có thể lên tới 1.500 km.
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Chính sự xuất hiện của tên lửa hành trình 9M729 vào năm 2019 đã trở thành lý do khiến phương Tây tin rằng Liên bang Nga đang vi phạm các điều khoản của Hiệp ước INF (hiện tại đã không còn hiệu lực).
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Hiệp ước INF quy định giới hạn tầm bắn tên lửa bố trí trên mặt đất ở châu Âu không được vượt quá 500 km, chính vì vậy Mỹ đã có phản ứng mạnh, bất chấp việc Moskva vẫn khẳng định tên lửa 9M729 của họ có cự ly tác chiến chỉ trong khoảng 500 km.
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Sự khác biệt quan trọng tiếp theo nằm ở các thông số trọng lượng và kích thước, nếu nhìn qua thì sự khác biệt rất khó nhận ra. Đối với tên lửa hành trình 9M728, chiều dài thân quả đạn được công bố là 7,4 mét, trong khi con số này của đạn 9M729 là 7,94 mét.
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Bên cạnh đó, mặc dù nhà sản xuất không tiết lộ chỉ số khối lượng phóng của từng loại tên lửa, nhưng theo giới chuyên gia, vẫn cần có hai loại bệ phóng và xe vận tải khác nhau.
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Trong trường hợp Iskander-K "nguyên bản", chúng ta đã thấy rõ tên lửa 9M728 (hoặc R-500) có thể được triển khai từ bệ phóng 9P78-1 tiêu chuẩn, với hai tên lửa hành trình trên mỗi xe mang phóng tự hành.
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Để phóng tên lửa hành trình tầm trung 9M729 kích thước lớn hơn, có vẻ cần phải sử dụng một loại bệ phóng khác là 9P701, loại này có khả năng mang tới 4 tên lửa cùng lúc.
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Chính xác Quân đội Nga có bao nhiêu bệ phóng loại 9P701 có thể được sử dụng cho tên lửa hành trình tầm trung 9M729 thì vẫn chưa có dữ liệu công khai.
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Nhưng cần phải tính đến việc Liên bang Nga nắm trong tay một kho tên lửa đủ lớn, có thể tấn công mục tiêu ở cự ly 500 km (hoặc lên tới 1.500 km) thì rõ ràng đây sẽ là thách thức lớn đối với bất kỳ lực lượng phòng không nào.
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Theo số liệu mới được tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đưa ra, Quân đội Nga có tổng cộng 585 tên lửa tầm xa trong kho dự trữ, bao gồm 270 tên lửa đạn đạo và hành trình cho tổ hợp Iskander.
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
GUR không nêu rõ tỷ lệ số lượng Iskander thuộc phiên bản tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, nhưng có thể giả định con số này ở mức cân bằng khoảng 50 - 50.
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Do đây là vũ khí tấn công chủ lực của Nga, được xác định dùng để chống lại lực lượng NATO trong trường hợp nổ ra xung đột quy mô lớn nên Moskva tương đối hạn chế sử dụng để tấn công các mục tiêu ít giá trị.
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Nhưng gần đây có thông tin cho biết các nhà máy công nghiệp quốc phòng Nga đang đẩy mạnh sản xuất tên lửa cho tổ hợp Iskander-M/K, điều này cho thấy vũ khí trên nhiều khả năng sẽ tham chiến rộng rãi hơn trong thời gian tới.
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng
Nga có tới 2 loại tên lửa Iskander-K khác biệt lớn về tầm bắn và bệ phóng