Nga chuyển pháo 2S5 Giatsint-S có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật tới Ukraine

ANTD.VN - Một đoàn tàu hỏa xuất hiện tại khu vực Krasnoyarsk chuyển các khí tài trên đang trên đường bổ sung lực lượng cho quân đội Nga ở Ukraine, đáng chú ý trong số này có pháo 2S5 Giatsint-S, đây là loại pháo có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật.

Nga đang tiếp tục có động thái tăng cường nhân lực và khí tài cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, mới đấy nhất là sự xuất hiện của đoàn tàu chở theo pháo 2S5 Giatsint-S, đây là vũ khí có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật.

Đây không phải là lần đầu tiên Nga triển khai thêm loại pháo này nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội nước này trong xung đột đang diễn ra. Trước đó vào tháng 6/2022 Nga cũng đã một lần tăng cường loại pháo này.
2S5 Giatsint-S là loại pháo tự hành cỡ nòng tiêu chuẩn 152mm được Nga tung vào Ukraine ngay từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào hôm 24/2/2022.
Liên Xô đã nghiên cứu chế tạo pháo tự hành 2S5 Giatsint-S vào năm 1976 và đưa vào biên chế chính thức năm 1978.
Việc sản xuất pháo tự hành 2S5 Giatsint bắt đầu được tiến hành kéo dài cho đến đầu những năm 1990 mới chính thức dừng lại.
Hiện nay, những khẩu pháo 2S5 Giatsint đã được Nga nâng cấp sâu với nhiều thay đổi.
Để tăng độ chính xác cho mỗi phát bắn, hệ thống trinh sát và ngắm bắn mới với nhiều thay đổi lớn đã được tích hợp.
Đặc biệt là việc tích hợp công nghệ dẫn đường và chỉ thị mục tiêu từ UAV giúp cho loại pháo này bắn chính xác hơn.
Truyền thông Nga còn cho biết rằng, 2S5 Giatsint được đánh giá là dòng pháo tự hành duy nhất trên thế giới hiện nay có khả năng bắn đâu trúng đó.
2S5 Giatsint-S sử dụng pháo 152mm với chiều dài gấp 54 lần cỡ nòng. Với hệ thống hỗ trợ nạp đạn, tốc độ bắn tối đa lên đến 5-6 phát/phút.
Liều phóng bắn ra ngoài sau khi hoàn thành nhiệm vụ bắn đầu đạn tới kẻ địch.
2S5 Giatsint-S có thể bắn được nhiều loại đạn khác nhau như nổ mảnh thông thường, đạn lõm chống tăng (HEAT) và đạn khói... với tầm bắn 28,4km và lên đến gần 40km với đạn tăng tầm.
Quân đội Nga còn cho biết, pháo 2S5 Giatsint có thể bắn được cả đạn hạt nhân chiến thuật với công suất từ 0,1-2kT.
Dù rất mạnh nhưng cơ số đạn của 2S5 Giatsint-S mang theo khá ít, chỉ có 30 viên, nên sau khi bắn hết phải bổ sung từ các xe tiếp đạn.
Thời gian chuyển từ trạng thái hành quân sang chiến đấu rất nhanh chỉ tầm 3-5 phút.
Pháo tự hành 2S5 Giatsint-S có trọng lượng 28,2 tấn, chiều dài 8,33 mét, chiều rộng 3,25 mét và chiều cao 2,76 mét.
Kíp chiến đấu của tổ hợp pháo này là 5 người.
Ngoài khẩu pháo chính cỡ nòng 152 mm 2A36, các nhà thiết kế còn trang bị một khẩu súng máy 7,62mm để phòng thủ trong trường hợp bộ binh đối phương tiếp cận.
Để cơ động, pháo được trang bị một động cơ Diesel công suất 520 mã lực giúp xe đạt tốc độ tối đa 62 km/h, tầm hoạt động 500 km.
Nga đang sở hữu khoảng hơn 1.000 khẩu 2S5_Giatsint-S trong đó có khoản 400 khẩu được biên chế cho lục quân và 170 khẩu cho Hải quân. Số còn lại đang ở dạng niêm cất.