Nga chưa kịp rút quân thì IS lại giáng đòn chí tử vào quân đội Syria

ANTD.VN - Một nhóm phiến binh IS bất ngờ từ bờ đông Euphrates tấn công vào chiến tuyến của quân đội Syria, lực lượng Hezbollah, và lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên thung lũng bờ tây phía bắc thành phố Al-Bukamal.

Sau chuyến viếng thăm bất ngờ tới Syria ngày 11-12, Tổng thống Nga Puti tuyên bố chiến thắng khủng bố IS và ra lệnh rút quân về nước.

Quân đội Nga mới chỉ bắt đầu thực hiện lệnh rút quân vào ngày 12-12 thì liền đó, một nhóm phiến binh khủng bố IS đã vượt sông Euphrates để tấn công vào quân đội Syria.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết cuộc tấn công được tung ra trên dọc tuyến phòng ngự trên hướng bắc thành phố Al-Bukamal.

Không có thông tin về số lượng các tay súng khủng bố, nhưng IS đã tận dụng yếu tố bất ngờ, vượt qua dòng sông Euphrates với ý định đánh chiếm một địa bàn trên thung lũng bờ tây dòng sông này.

Cuộc tấn công liều chết cộng với yếu tố bất ngờ khiến quân đội Syria tại đây không kịp trở tay.

Vẫn chiêu bài sử dụng xe bom tự sát, IS đã khiến 20 binh sĩ Syria thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Cuộc tấn công này cũng phá hủy nhiều phương tiện cơ giới của quân đội Syria trong đó có cả xe chiến đấu bộ binh BMP và xe tăng.

Đây được coi là cuộc tấn công mới nhất của khủng bố vào quân đội Syria.

Thông tin chiến trường cho biết, quân đội Syria phải rất chật vật mới đẩy lùi được cuộc tấn công và chiếm lại các cứ điểm vừa mất.

Đây là điều khá bất ngờ khi Nga tuyên bố khủng bố IS đã bị tiêu diệt hoàn toàn và sứ mệnh của họ tại Syria đã hoàn tất bằng việc rút quân.

Tuy nhiên thực tế cho thấy dù không còn nắm giữ bất cứ thành phố nào tại Syria, nhưng tàn quân khủng bố IS vẫn rất nguy hiểm, chúng có thể tung đòn phản kích bất cứ lúc nào.

Nếu Nga rút toàn bộ binh lực ra khỏi Syria đồng nghĩa với cơ hội vàng để khủng bố IS tái sinh.

Dù Nga tuyên bố thắng trận và rút quân, nhưng các nhà quan sát lại cho rằng đây là chiến lược của Nga trước Mỹ và phương Tây.

Thực tế trong hai ngày qua một số binh sĩ và khí tài của Nga đã rút ra khỏi Syria, nhưng giới quan sát nhận định, thực ra Nga chỉ rút bớt khí tài không cần thiết trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng không quân lớn hiện tại đã không cần thiết.

Điều này sẽ giúp Nga tiết kiệm chiến phí nhưng vẫn bảo đảm việc cam kết trước đó nhằm gây sức ép buộc Mỹ phải có động thái cắt giảm quân số hoặc rút toàn bộ ra khỏi Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố phần lớn số binh sĩ Nga ở Syria được rút khỏi khu vực nhưng Moscow vẫn sẽ duy trì ở 2 điểm đóng quân ở Tartus và Hmeimim. 

Theo tiết lộ của các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng mặt đất của Nga ở Syria sẽ giảm gần 3 lần, trong 3 tiểu đoàn quân cảnh thì đến mùa xuân chỉ còn 1 tiểu đoàn.

Rút đầu tiên là tiểu đoàn quân cảnh của Lữ đoàn 136 với quân số cơ bản là người Dagestan và gần đây đã hoạt động ở miền Nam Syria. 

Còn vào cuối tháng 1, đầu tháng 2, tiểu đoàn quân cảnh 71 của Sư đoàn bộ binh cơ giới 42 đóng ở Khankala sẽ rút về Nga.

Tuy Nga tuyên bố cắt giảm quân ở Syria, nhưng các nhiệm vụ của số binh sĩ còn lại tại quốc gia Trung Đông này vẫn giữ nguyên.

Lực lượng này sẽ bảo vệ các căn cứ Nga, hoạt động của các trung tâm hòa giải và kiểm soát ngừng bắn tại các khu vực giảm căng thẳng, cũng như phân phối hàng cứu trợ nhân đạo.

Các đơn vị phòng không, phòng thủ bờ biển và chống biệt kích vẫn tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ 2 căn cứ thường trực ở Latakia và Tartus. 

Các trực thăng đa nhiệm Mi-8 làm nhiệm vụ tìm cứu, chở hàng và người cho lực lượng Nga vẫn sẽ ở lại Hmeimim.

Cơ cấu lực lượng không quân còn lại ở Syria vẫn đang được tính toán, nhưng đơn vị máy bay không người lái chắc chắn tiếp tục hoạt động ở Syria.

Hạ tầng các căn cứ Nga sẽ được phát triển, trong đó có quỹ nhà ở. Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét khả năng sắp xếp cho quân nhân sống cùng gia đình.

Chính điều này bảo đảm cho việc tiếp tục hỗ trợ tích cực cho quân đội Syria.

Khi cần thiết Nga sẽ tái điều binh lực hùng hậu tới đây chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Việc Nga tiếp tục ở lại hai căn cứ quân sự tại Syria là căn cứ vào thỏa thuận trước đó của hai quốc gia này.

Theo đó Syria tiếp tục cho phép Nga duy trì căn cứ quân sự tại nước này thêm 50 năm nữa.

Quyết định rút quân của Tổng thống Putin là bước đi khôn ngoan, một mặt vừa gây sức ép với Mỹ, mặt khác lại giúp ông lấy điểm trong cuộc bầu cử tổng thống Nga sắp tới.

Trên thực tế sau khi IS bị tiêu diệt, chiến trường phân chia bởi chính phủ Syria được Nga giúp sức và các cánh quân đối lập được Mỹ hậu thuẫn.

Khác với khủng bố IS, Nga không thể dùng không quân tấn công ồ ạt vào lực lượng đối lập này, vì điều đó sẽ khiến Mỹ có hành động trả đũa.

Vì vậy rất có thể chiến trường Syria sắp tới sẽ là của riêng người dân Syria, Nga và Mỹ sẽ vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng bằng cách cung cấp vũ khí và huấn luyện binh sĩ chứ không trực tiếp tham chiến.

Đây là điều mà hai cường quốc này đã làm trong suốt nhiều thập niên qua tại các chiến trường trên thế giới.

Cuộc chiến tại Syria vẫn phức tạp và hòa bình cho người dân Syria còn rất xa vời.