Nga chỉ trích Ecuador về việc chuyển khí tài quân sự cho Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hãng thông tấn RIA của Nga đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga ngày 2-2 đã lên án quyết định của Ecuador chuyển khí tài quân sự do Nga sản xuất cho Mỹ để sử dụng ở Ukraine là một hành vi vi phạm hợp đồng “liều lĩnh”.
Bà Maria Zakharova, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga

Bà Maria Zakharova, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga

“Các đối tác của chúng tôi hiểu rõ các điều khoản trong hợp đồng, trong đó bao gồm nghĩa vụ sử dụng thiết bị được cung cấp cho các mục đích đã nêu rõ, không chuyển giao thiết bị cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của phía Nga”, bà Maria Zakharova, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, nói.

Theo bà Zakharova, quyết định của Ecuador được đưa ra dưới sức ép từ bên ngoài. “Quyết định liều lĩnh như vậy được phía Ecuador đưa ra dưới sức ép lớn từ bên ngoài”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Phát biểu trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đưa ra sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Ecuador dự kiến chuyển giao cho Mỹ một số thiết bị quân sự cũ do Nga sản xuất, nhằm đổi lấy các khí tài mới trị giá hơn 200 triệu USD của Washington.

Mỹ cho biết số vũ khí mà nước này nhận được từ Ecuador sẽ được gửi tới Ukraine để giúp củng cố lực lượng của Ukraine trên chiến trường.

Tháng trước, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa nhấn mạnh, Ecuador chỉ trao đổi “phế liệu” chứ không phải khí tài có thể dùng cho chiến sự, nên không vi phạm các hiệp ước quốc tế về chuyển giao vũ khí.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Ecuador, Vladimir Sprinchan, cảnh báo Matxcơva sẽ coi việc chuyển giao vũ khí cho Mỹ là một “động thái không thân thiện”.

Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Nga Viktor Bondarev cho rằng việc chuyển vũ khí cho Mỹ sẽ khiến Ecuador đánh mất vị thế trung lập với xung đột tại Ukraine.