Nga: Châu Âu có thể đóng băng trong mùa đông tới

ANTD.VN - Trong bối cảnh châu Âu đang rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng và lệnh cấm nhập dầu Nga có hiệu lực vào tháng 12 tới, quan chức Nga cảnh báo châu Âu có thể bị đóng băng trong mùa đông tới.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các nước phương Tây liền áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow. Việc này đã đẩy châu Âu vào khủng hoảng kinh tế và năng lượng, làm giá nhiên liệu và lương thực tăng cao.

Tình hình trở nên trầm trọng hơn khi đường ống dẫn khí đốt chính của Nga cung cấp cho lục địa này bị đóng. Việc xuất khẩu khí đốt qua “Dòng chảy phương Bắc” (Nord Stream) đã dừng hẳn vào cuối tháng 8 do sự cố tuabin chính tại trạm cấp khí Portovaya. Nga lưu ý rằng, không thể sửa chữa các tổ máy bơm khí của Siemens do các biện pháp hạn chế của phương Tây.

Thêm vào đó, vào cuối tháng 9 đã xuất hiện hiện tượng rò rỉ khí tại tuyến đường ống “Dòng chảy phương Bắc”. Các nước có liên quan như: Đức, Đan Mạch và Thụy Điển không loại trừ đó là “hành động phá hoại có chủ đích”.

Công ty điều hành dự án Nord Stream AG cho biết, tình trạng khẩn cấp về đường ống dẫn khí là chưa từng có tiền lệ và không thể ước tính thời gian sửa chữa sẽ mất bao lâu, còn cơ quan Tổng công tố Nga đã khởi tố vụ án về hành vi khủng bố quốc tế sau khi Nord Stream bị hư hại.

Tuy nhiên, phương Tây đã loại Nga khỏi các cuộc điều tra. Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Jeppe Kofod cho biết, chính phủ nước này kiên quyết từ chối sự tham gia của Moscow vào tiến trình điều tra vụ phá hoại và xác định danh tính những đối tượng chịu trách nhiệm.

Hôm 12/10, tờ Washington Post (WP) viết rằng, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng châu Âu đang ngày càng nghiêm trọng, Ba Lan cáo buộc Na Uy cố gắng trục lợi từ việc xuất khẩu khí đốt sang châu Âu sau khi nguồn cung từ Nga bị cắt giảm.

Tờ báo Mỹ lưu ý rằng, nhiều người ở châu Âu chỉ trích quốc gia Scandinavia này vì đã lợi dụng tình hình để thu lợi cho mình, gia tăng mạnh thu nhập, kể từ khi bùng phát xung đột Nga-Ukraine.

Bài báo nhấn mạnh, những người chỉ trích gọi thu nhập từ việc bán tài nguyên năng lượng của Na Uy là không đứng đắn.

Tuy nhiên, Na Uy không đồng ý với những lời trách móc như vậy nhằm vào mình, chính quyền Oslo chỉ ra việc nước này ủng hộ các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), việc cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev, cũng như việc họ ủng hộ chính các nước châu Âu về khí đốt.

Trong bối cảnh đó, Giám đốc điều hành Gazprom là ông Alexei Miller phát biểu trong khuôn khổ “Tuần lễ Năng lượng Nga” (diễn ra tại Moscow trong ba ngày, từ 12-14/10) rằng, toàn bộ các thành phố ở châu Âu có thể bị đóng băng vào cao điểm giá lạnh trong mùa đông sắp tới.

Ông Miller cho biết, mùa đông có thể có những ngày tương đối ấm, nhưng sẽ có một tuần, hoặc 5 ngày trở lạnh bất thường. Trong khoảng thời gian ngắn này, toàn bộ các thành phố và lãnh thổ châu Âu có thể rơi vào tình trạng đóng băng, đặc biệt là khi lệnh cấm cung cấp dầu của Nga cho các nước EU sẽ bắt đầu hiệu lực vào ngày 5 tháng 12.

Nhà lãnh đạo Gazprom cho biết, châu Âu có thể sẽ vượt qua được mùa đông khó khăn này, nhưng câu hỏi đặt ra là, điều gì sẽ xảy ra với việc vận tải khí đốt vào những mùa đông tiếp theo, cụ thể là các năm 2023 và 2024.

Rõ ràng là cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu đã xảy ra trong một khoảng thời gian tương đối dài và các lý do của cuộc khủng hoảng năng lượng có tính chất hệ thống và hiện chưa có biện pháp nào khả dĩ có thể giải quyết được.