Nga bắt đầu triển khai MiG-29K thay Su-33

ANTĐ - Ngày 25-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hải quân nước này đã tiếp nhận 4 chiếc máy bay chiến đấu triển khai trên tàu sân bay MiG-29K/KUB được sản xuất hàng loạt đầu tiên.

"Tập đoàn sản xuất máy bay MiG đã bàn giao 2 chiếc máy bay chiến đấu triển khai trên tàu sân bay MiG-29K một chỗ ngồi và 2 chiếc máy bay chiến đấu MiG- 29KUB hai chỗ ngồi", một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tháng 2-2012, Bộ Quốc phòng Nga đã ký với tập đoàn MiG một hợp đồng giao cung cấp 20 chiếc máy bay chiến đấu MiG-29K và 4 máy bay chiến đấu MiG-29KUB vào năm 2015.

Số máy bay này sẽ được triển khai trên chiếc tàu sân bay duy nhất đang hoạt động của Hải quân Nga, Đô đốc Kuznetsov, thuộc Hạm đội Phương Bắc và có căn cứ tại Murmansk. Hiện tại, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đang được biên chế các máy bay chiến đấu phiên bản hải quân Sukhoi Su-33.

Nga bắt đầu triển khai MiG-29K thay Su-33 ảnh 1

Máy bay chiến đấu MiG-29K mang tên lửa không đối hạm thế hệ mới nhất Kh-35UE


Theo công ty MiG, máy bay MiG-29K là phiên bản hải quân của dòng máy bay chiến đấu MiG-29 Fulcrum. Máy bay được thiết kế cánh gập với một móc hãm đà ở đuôi máy bay, khung máy bay được gia cố và có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ nhờ được trang bị radar Zhuk-ME.

Không giống như máy bay Su-33, chỉ có khả năng thực hiện nhiệm vụ phòng không, máy bay chiến đấu MiG-29K có thể được trang bị nhiều loại vũ khí không đối đất, cũng như vũ khí không đối không và các hệ thống chỉ thị mục tiêu laser.

Máy bay này còn có khả năng “tiếp liệu đồng đội”, tức là tiếp nhiên liệu cho các máy bay chiến đấu MiG-29K khác bằng cách sử dụng hệ thống vòi tiếp nhiên liệu PAZ-1MK.

Cho đến nay, máy bay chiến đấu MiG-29K mới chỉ được biên chế cho hải quân Ấn Độ, để sử dụng trên chiếc tàu sân bay INS Vikramaditya tân trang lại của Nga, đã được bàn giao cho hải quân Ấn Độ hôm 15-11.