Nếu Đức đồng ý viện trợ xe tăng Leopard liệu Ukraine có muốn tiếp nhận?

ANTD.VN - Sau khi tập đoàn Krauss-Maffei Wegmann của Đức ngỏ ý muốn cung cấp cho Ukraine pháo tự hành PzH 2000 thì mới đây lại thêm tập đoàn Rheinmetall cho biết sẵn sàng chuyển giao 50 xe tăng Leopard lấy từ kho dự trữ cho Kiev. Nếu chính phủ Đức đồng ý với đề xuất này thì liệu Ukraina có đồng ý tiếp nhận những cỗ chiến xa?

Xe tăng Leopard thuộc phiên bản 1A5 đã được nâng cấp đáng kể với pháo nòng trơn 120 mm, nó có sức mạnh không thua kém gì các biến thể Leopard 2 và tương đương dòng T-72 của Ukraine.

Ông Armin Papperger - Giám đốc điều hành Tập đoàn quốc phòng Rheinmetall của Đức mới đây cho biết, doanh nghiệp này có thể cung cấp 50 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5 từ kho dự trữ cho Ukraine.

Vị CEO của tập đoàn Rheinmetall khẳng định, binh sĩ Ukraine chỉ cần trải qua khoá huấn luyện ngắn vài ngày là có thể làm chủ những chiếc Leopard 1A5, đồng thời cho biết tập đoàn này có thể bàn giao những chiến xa đầu tiên chỉ sau 6 tuần nếu chính phủ Đức đồng ý.

Hiện tại Bộ Quốc phòng Đức chưa đưa ra tuyên bố chính thức, nhưng trước đó chính phủ nước này khẳng định sẽ đẩy mạnh hỗ trợ quân sự cho Ukraine, tuy nhiên danh mục vũ khí sẽ không công khai nhằm bảo mật.

Nếu đề xuất của Krauss-Maffei Wegmann và Rheinmetall được thông qua, Đức sẽ trở thành một trong những quốc gia NATO cung cấp nhiều vũ khí hạng nặng nhất cho Ukraine, đáng chú ý là chúng đều được phân loại là vũ khí tấn công.

Leopard 1 là loại xe tăng chiến đấu chủ lực được thiết kế và sản xuất tại Tây Đức, chính thức đi vào biên chế năm 1965 trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh đang diễn ra cực kỳ căng thẳng.

Chiếc chiến xa này nhanh chóng trở thành mẫu xe tăng tiêu chuẩn của các lực lượng vũ trang châu Âu, đồng thời là xe tăng chiến đấu chủ lực tại hơn một chục quốc gia trên toàn thế giới.

Năm 1980 một chương trình nghiên cứu cải tiến dành cho xe tăng Leopard 1 đã được tiến hành. Các phiên bản Leopard 1A1/A2 được trang bị một hệ thống điều khiển hỏa lực mới cho phép tác chiến ban đêm và trong thời tiết xấu.

Tháp pháo được thiết kế lại để mang pháo nòng trơn 120 mm Rheinmetall L/55 của Leopard 2, ngoài ra giáp xe cũng được tăng cường đáng kể. Tổng cộng 1.300 xe tăng Leopard 1A1/A2 đã được cải tiến theo gói nâng cấp này và nhận tên gọi Leopard 1A5.

Những xe tăng thuộc phiên bản nâng cấp Leopard 1A5 đầu tiên được chuyển giao cho Quân đội Đức vào đầu năm 1987 và được coi là "tiêu chuẩn" của dòng xe tăng Leopard 1 ngày nay.

Thông số kỹ thuật cơ bản của xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5: Trọng lượng 42,2 tấn; chiều dài 9,54 m (với pháo quay về phía trước); chiều rộng 3,37 m; chiều cao 2,7 m.

Xe tăng Leopard 1A5 được trang bị động cơ diesel 10 xi lanh MTU MB 838 CaM 500 công suất 819 mã lực, cho tốc độ tối đa 65 km/h trên đường tốt.

Vũ khí của Leopard 1A5 gồm pháo nòng trơn Rheinmetall 120 mm L/55 (tương đương với phiên bản Leopard 2A6) và 2 súng máy 7,62 mm.

Những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5 nói trên có tính năng kỹ chiến thuật không thực sự nổi trội so với T-64 và T-72 nâng cấp của Quân đội Ukraine, nếu như chưa muốn nói là còn kém hơn đáng kể.

Bên cạnh đó, do sử dụng súng, pháo theo tiêu chuẩn NATO cho nên xe tăng Leopard 1A5 sẽ gây ra vấn đề khá lớn trong công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật. Trước thực tế trên, chưa chắc Quân đội Ukraine sẽ chấp nhận đề xuất của tập đoàn Rheinmetall.