NATO sắp công bố khả năng vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa

ANTĐ - Giám đốc cao cấp phụ trách các vấn đề châu Âu của Hội đồng An ninh Nhà trắng – ông Charles Kupchan – vừa cho hay, các quốc gia thành viên của NATO sẽ thông báo về khả năng vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa (BMD) ở khu vực Đông Âu tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Warsaw (Ba Lan).

Những thông tin chính thức và cụ thể về lá chắn tên lửa của NATO tại Đông Âu sắp được công bố

Vào 2 ngày 8/9-7, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Warsaw, nhằm thảo luận về việc tăng cường sự hiện diện quân sự của liên minh này tại Đông Âu, cũng như chống khủng bố, vấn đề Afghanistan, ngân sách quốc phòng…

“NATO sẽ công bố về khả năng vận hành ban đầu của hệ thống BMD, hiện đang được đặt tại Romania và cuối cùng là ở Ba Lan”, ông Kupchan bày tỏ trước báo giới.

Theo vị quan chức trên, NATO có một hệ thống phòng thủ tên lửa mới ở Romania, và dự kiến họ cũng sẽ đặt một hệ thống khác tại Ba Lan. Hai hệ thống này sẽ kết nối với hệ thống lắp đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như hệ thống qua đường biển.

Ông Kupchan thêm một lần nữa khẳng định rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO “không phải để tấn công”, mà được dùng để ngăn chặn các tên lửa được phóng đi từ Iran hoặc các quốc gia thù địch ở khu vực Trung Đông.

Trước đó, Nga đã bày tỏ sự phản đối kịch liệt trước việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO, bởi Moscow tin rằng hệ thống trên không chỉ có tác dụng phòng thủ mà còn có thể phát động tấn công, gây ra căng thẳng trong khu vực.

Để đáp trả, Nga hứa sẽ triển khai những hệ thống tương ứng nhằm không cho NATO “tự tung tự tác” tại Đông Âu.