NATO buộc Nga phải điều tàu chiến từ Baltic đến Biển Đen

ANTD.VN - Nga phải điều tàu chiến từ Baltic đến Biển Đen do tình hình căng thẳng với NATO, nhận định trên được trang PolitExpert đăng tải.

Nga phải điều tàu chiến từ Baltic đến Biển Đen, cụ thể Bộ Quốc phòng Liên bang Nga vào năm 2022, dự định tăng cường sức mạnh cho Hạm đội Biển Đen thông qua 4 tàu chiến mới, chúng từng thuộc Hạm đội Baltic.

Các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen sang đơn vị mới sẽ bao gồm: tàu hỗ trợ hậu cần Vsevolod Bobrov, tàu quét mìn Georgy Kurbatov, tàu ngầm Krasnodar Dự án 636.3 và tàu cứu hộ Vasily Bekh - sẽ giúp tàu ngầm thực hiện quá trình chuyển đổi giữa các hạm đội.

Giám đốc thương mại Tạp chí Kho vũ khí của Tổ quốc - chuyên gia quân sự Alexei Leonkov trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên của tờ PolitExpert cho biết, có hai lý do khiến quyết định điều chuyển tàu từ Baltic đến Biển Đen được đưa ra.

Đầu tiên là cần phải huấn luyện thủy thủ đoàn thực hiện những chuyến đi dài. Kỹ năng quan trọng này có thể được yêu cầu trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự quy mô lớn.

“Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, sức mạnh chiến đấu của bất kỳ hạm đội nào cũng có thể suy giảm, vì vậy họ sẽ cần được tăng cường thêm các tàu mặt nước cũng như tàu ngầm từ các hạm đội khác. Chúng ta cần thực hành điều này trong thực tế".

Người đối thoại của PolitExpert giải thích rằng có một thực tiễn về các chuyến đi đường dài, giúp đào tạo tốt kỹ năng cho các thủy thủ tàu nổi và tàu ngầm, ví dụ chiến dịch thường xuyên của các tàu đổ bộ Nga ở Syria.

Nguyên nhân thứ hai là hoạt động gia tăng của các tàu chiến NATO, vốn thường xuyên xuất hiện trong khu vực vào mùa thu, điều này khiến giới chức quân sự Nga cảm thấy rất bất an vì hạm đội của họ có phần thua sút.

Ví dụ vào ngày 30/10, tàu khu trục tên lửa USS Porter của Hải quân Mỹ được trang bị tên lửa hành trình tầm xa đã tiến vào Biển Đen, tới ngày 4/11, tàu chỉ huy USS Mount Whitney - soái hạm của hạm đội 6 cũng đã đi vào Biển Đen.

Ngày 12/11, 7 tàu chiến của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Ukraine đã tiến hành cuộc tập trận trên vùng biển quốc tế. Ngoài ra tàu khu trục Mỹ USS Arleigh Burke còn huấn luyện với các tàu tuần duyên của Gruzia vào ngày 14/12 và hướng đến Biển Địa Trung Hải hôm 15/12.

“Tình hình căng thẳng đang phát triển ở Biển Đen, xung quanh Bán đảo Crimea và ở Ukraine. Cần lưu ý rằng lực lượng thuộc Quân khu phía Nam của chúng ta đủ sức giải quyết mọi vấn đề cục bộ, kể cả lực lượng của Hạm đội Biển Đen".

"Theo giả định, đối phương có thể là một số nước NATO. Tuy nhiên chúng tôi không chỉ định họ trong các cuộc tập trận, khác biệt hoàn toàn các nước thuộc Liên minh, tại những cuộc diễn tập đều gọi Nga là kẻ thù tiềm tàng”, chuyên gia Leonkov giải thích.

Theo ông Alexei Leonkov, Hạm đội Biển Đen sẽ sớm tham gia các cuộc tập trận mùa Đông theo lịch trình và kiểm tra đột xuất nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu ở mức thích hợp.

Ngoài ông Leonkov, Thuyền trưởng hạng nhất của lực lượng dự bị, ông Vladimir Shigin trong cuộc trò chuyện khác với PolitExpert cũng nói rằng:“Hải quân Nga đang trang bị rất nghiêm túc các loại vũ khí mới, hệ thống phát hiện, xác định vị trí, tác chiến điện tử..."

"Tất cả những điều này cho thấy rằng Nga không phải là không có vũ khí, chúng ta đã sẵn sàng cho bất kỳ hành động khiêu khích nào. Nếu họ leo thang, Nga sẽ đủ khả năng đáp trả xứng đáng và bảo vệ lợi ích của mình ở khu vực biển phía Nam".