Nâng kinh phí và quy mô

(ANTĐ) - Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý, tổng kết 20 năm tổ chức xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” và 17 năm giải thưởng “Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEC”, thực tế cho thấy trường đại học mà không đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học thì khó có thể nói tới chất lượng.

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học:

Nâng kinh phí và quy mô

(ANTĐ) - Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý, tổng kết 20 năm tổ chức xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” và 17 năm giải thưởng “Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEC”, thực tế cho thấy trường đại học mà không đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học thì khó có thể nói tới chất lượng.

Bộ GD-ĐT và các bộ, ngành liên quan cũng sẽ tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ các nhà trường cải thiện điều kiện nghiên cứu. Theo đó, Bộ GD-ĐT tập trung sửa đổi quy chế theo hướng đổi mới mô hình tổ chức và xét tặng; chủ trương thay đổi tên thành Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam...”. Được biết, từ năm 2001, Bộ đã ban hành chính sách ưu tiên khen thưởng với hình thức xét cấp học bổng đi nước ngoài bằng ngân sách nhà nước với 43 sinh viên đã được gửi đi đào tạo thạc sĩ tại nước ngoài. Bộ cũng yêu cầu các trường trích một phần kinh phí từ học phí cho hoạt động này nhằm nâng kinh phí cho các đề tài.

Duy Anh