Nâng cao ý thức tự cách ly tại nhà đối với người về từ vùng dịch

ANTD.VN - Sau khi nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch Covid 19 được ban hành, theo quy định mới thì những người đã tiêm đủ 2 mũi và có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi quay trở về địa phương thì sẽ không phải cách ly tập trung. Cách ly y tế tại nhà là một trong những biện pháp hữu hiệu để khoanh vùng, kiểm soát những trường hợp nguy cơ cao tiềm ẩn mầm bệnh, tách biệt các nguồn nguy cơ này khỏi cộng đồng, và góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung. Thế nhưng không phải lúc nào, những quy định đó cũng được thực hiện nghiêm túc từ phía một bộ phận người dân.

Sau 4 tháng mắc kẹt ở TPHCM, khi đủ điều kiện, anh Tuấn được phép lên tàu quay ra Hà Nội.Ngay khi về, anh đã báo cáo tình hình dịch tễ với tổ covid cộng đồng và UBND phường Nhân Chính để nhận hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Theo đó, trong 7 ngày cách ly anh Tuấn sẽ được xét nghiệm 2 lần và gia đình cũng thường xuyên được nhắc nhở việc bảo đảm tự cách ly của người nhà. Đến nay sau 9 ngày, anh mới rời khỏi căn phòng của mình.

Tự cách ly y tế tại nhà sẽ phát huy hiệu quả nếu bản thân người phải cách ly thực hiện theo đúng cam kết và quy định của bộ y tế. Nhưng ngược lại, đây cũng sẽ là mồi lửa châm ngòi cho các ổ dịch nếu người dân cố tình vi phạm.

Sau thời gian nới lỏng giãn cách xã hội tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, nhiều địa phương ghi nhận số lượng lớn người dân trở về.Mặc dù được yêu cầu phải cam kết và bảo đảm việc tự cách ly, thế nhưng với sự bùng phát dịch ở một số tỉnh thành, cho thấy việc cách ly tại nhà của người dân còn đang quá lỏng lẻo. Các địa phương như Thanh Hóa, Phú Thọ, đặc biệt là các tỉnh miền Tây, đang ghi nhận nhiều ổ dịch mà nguồn lây có liên quan đến người về từ vùng dịch.

Trong các văn bản về thực hiện cách ly, Bộ y tế đã lưu ý rõ, việc cách ly vẫn phải được giám sát thực hiện chatej chẽ, linh hoạt theo từng vùng từng cấp độ, tăng cường xét nghiệm, chính quyền cơ sở phải đi từng ngõ gõ từng nhà để rà soát và giám sát việc cách ly theo quy định. Với lượng người từ vùng dịch về quá lớn, việc ghi nhận các ca mắc từ đây là điều không tránh khỏi, thế nhưng nếu mỗi người dân đều tự ý thức được trách nhiệm của bản thân, nghiêm túc thực hiện việc cách ly tại nhà theo đúng quy định và hợp tác với chính quyền, việc chống dịch sẽ không là bài toán khó.

Bài toán chống dịch ở thời điểm này, một phần của lời giải, nằm ở ý thức của người dân, một phần là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Cần nhớ, người đi từ vùng dịch về đã đủ điều kiện theo dõi sức khoẻ tại nhà, nhưng cũng không có nghĩa là thả lỏng. Mọi biện pháp phòng chống dịch chặt chẽ sẽ không bao giờ thừa trong bối cảnh dịch covid 19 còn phức tạp, chúng ta cũng chưa tạo được miễn dịch cộng đồng, nhiều địa phương độ bao phủ tiêm chủng vẫn chưa đạt.Nếu chủ quan và lơ là, mọi thành quả chống dịch đến hiện tại vẫn có thể sụp đổ.