Nâng cao ý thức chấp hành của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh

ANTD.VN - Dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp tại Hà Nội. Đây là một giai đoạn khó khăn khi cả hệ thống chính trị, ban, ngành của thành phố đang phải căng mình chống dịch. Sự tuân thủ pháp luật của mỗi người dân được coi là chìa khóa để công tác phòng chống dịch thành công và hiệu quả. Thế nhưng, bên cạnh sự chấp hành, những hành động đẹp, lan tỏa tinh thần “đoàn kết” chống dịch, thì thời gian qua, chúng ta cũng phải chứng kiến không ít cá nhân, vì bản thân, mà có những hành vi đáng lên án, cản trở, thậm chí là chống người thi hành công vụ đối với lực lượng đang ngày đêm nỗ lực làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Đây là video mà người dân ghi nhận vào thời điểm 18h ngày 28/7 tại đầu ngõ 108 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ…

Chỉ vì bị chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid - 19 của phường Yên Phụ ngăn cản, không cho vào thăm người thân trong khu vực kiểm soát do không có giấy xác nhận đi lại cũng như lý do chính đáng, hai đối tượng Đặng Kim Hòa, 46 tuổi và Nguyễn Văn Ngọc, 50 tuổi, cùng trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình đã lao vào gây rối, xô đẩy, chống đối lực lượng chức năng, vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid – 19.

Kết quả, sau khi bị lực lượng chức năng khống chế, UBND phường Yên Phụ đã ra quyết định xử phạt Hòa và Ngọc tổng số tiền 6 triệu đồng vì vi phạm quy định về phòng chống dịch. Bên cạnh đó, Công an quận Tây Hồ cũng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ của hai đối tượng. Còn đây là Trung úy Hoàng Văn Thọ, cán bộ công an phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Chiều 30/7, trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch trên đường Lạc Long Quân , khi nhắc nhở một cụ ông đeo khẩu trang, trung úy Thọ đã bị người này to tiếng và dùng mũ cối đánh vào mặt. Ngay sau đó, với sự hỗ trợ của người dân, người vi phạm đã lập tức bị khống chế, còn Trung úy Thọ thì bị thương tích trên mặt.

Chỉ một ngày sau khi sự việc xảy ra, đồng chí đã nhanh chóng quay trở lại làm việc, tiếp tục bám chốt, thực hiện nhiệm vụ phòng, dịch Covid – 19 trên địa bàn. Đối với anh, vết thương không quá ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần, nhưng anh lo lắng vì ý thức phòng, dịch Covid – 19 của một bộ phận người dân còn yếu kém, trong khi diễn biến dịch bệnh đang phức tạp.

Đây chỉ là 2 vụ việc điển hình xảy ra thời gian qua. Còn nhiều hơn nữa những hành vi chống đối, gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ như những người dân cố tình đi ra ngoài tập thể dục…

... Hay không chấp hành đi cách ly tập trung theo đúng quy định.

Rõ ràng, dù là vì lý do gì, trong thời điểm dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, cả bộ máy chính trị và người dân đều đang đồng lòng chống dịch thì những hành vi như thế này là rất đáng lên án.

Một trong những yếu tố căn bản để Việt Nam kiểm soát được dịch Covid-19 thời gian trước đều là nhờ vào sự chấp hành tốt các quy định phòng dịch của người dân.

Do đó, trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp thì việc đề cao tinh thần công dân, chấp hành pháp luật, dẹp bỏ những hành vi thiếu trách nhiệm chính là cách để vượt qua thử thách thế kỷ mà chúng ta đang phải đối diện lúc này.