Nâng cao cảnh giác sau hàng loạt vụ cướp manh động

ANTD.VN - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, tội phạm cướp, cướp giật tài sản diễn biến phức tạp. Chỉ trong thời gian ngắn, tại địa bàn Hà Nội đã liên tiếp xảy ra 5 vụ cướp tài sản với phương thức, thủ đoạn manh động, liều lĩnh. Nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét, các đơn vị CATP Hà Nội làm rõ và bắt giữ các ổ nhóm gây án .

2 đối tượng Trần Văn Hào, SN 1987, trú tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh và Phan Ngọc Trăm, SN 1999; trú tại huyện Chi Lăng, Lạng Sơn, đã quen nhau trên mạng xã hội và cùng bàn bạc đi cướp tài sản.

Qua theo dõi trên mạng, chúng phát hiện có 1 tài khoản facebook khi bán hàng online có đưa hình ảnh có nhiều tiền mặt. Và cũng qua những buổi bán hàng online của tài khoản facebook này, các đối tượng nắm được địa chỉ nơi ở do chính nạn nhân cung cấp. Ngay sau đó, 2 đối tượng chuẩn bị vũ khí gồm súng và dao nhọn, đợi thời cơ để đột nhập uy hiếp nạn nhân và cướp đi 200 triệu đồng.

Trước đó, cuối tháng 12-2021, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ một ổ nhóm gồm 9 đối tượng ở độ tuổi từ 14-15 tuổi, về hành vi cướp tài sản của người đi đường. Nhóm đối tượng này giả danh Cảnh sát hình sự, dùng hung khí đe dọa những đôi nam, nữ trẻ đi trên đường để cướp tiền.

Ngoài 2 vụ án trên, các đội nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát hình sự còn phối hợp với Công an các quận, huyện điều tra, bắt giữ nhanh 4 vụ án cướp tài sản manh động khác như vụ cướp tài sản xảy ra ngày 08-01-2022, tại P.324 HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai; vụ cướp tài sản xảy ra ngày 14-01.2022 tại ngõ 47 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm; vụ cướp tài sản của lái xe taxi xảy ra ngày 14.01.2022 tại đường Đại Linh, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm; và vụ cướp tài sản của lái xe taxi xảy ra ngày 15.01.2022, tại số 1 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Các đối tượng nhắm vào lái xe taxi, nhà dân và sử dụng vũ khí như súng, dao kiếm…, để cướp tài sản. Có bị hại đã bị thương tích nặng, may mắn không tử vong. Qua vụ án có thể thấy, một bộ phận người dân vẫn còn rất chủ quan, lơ là trong việc bảo vệ tài sản của mình.

Thời gian tới, dự báo tình hình kinh tế xã hội, việc làm, thu nhập của người dân tiếp tục gặp khó khăn. Do vậy, nguy cơ gia tăng tội phạm cũng đang hiện hữu, nhất là nhóm tội phạm chiếm đoạt tài sản, xâm phạm sở hữu.

Trước tình hình này, cùng với sự chủ động, nỗ lực của lực lượng công an thì việc tự nâng cao ý thức cảnh giác của người dân chính là cách phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm này.