Nam thanh niên trả giá 18 tháng tù giam do buôn pháo trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 24-1, TAND quận Hà Đông, Hà Nội đã mở phiên xét xử bị cáo Bùi Đức Tú về tội mua bán hàng cấm.

Kết quả điều tra, truy tố thể hiện: Ngày 16/12/2023, tổ công tác đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hà Đông, phát hiện nghi vấn và kiểm tra 1 đối tượng là nhân viên giao hàng của Công ty CP dịch vụ Giao hàng nhanh, tại địa bàn phường Hà Cầu, quận Hà Đông.

Bị cáo Tú bị đưa ra xét xử, sáng 24-1

Bị cáo Tú bị đưa ra xét xử, sáng 24-1

Trong chiếc bao tải người này mang theo, lực lượng Công an xác định chứa 9 hộp giấy, đựng hàng hóa nghi là pháo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hà Đông đã trưng cầu giám định, kết luận sơ bộ xác định số hàng trên trọng lượng 8,7kg, là pháo nổ loại dây. Qua điều tra, khai thác mở rộng, Công an quận Hà Đông làm rõ và bắt giữ đối tượng liên quan là Bùi Đức Tú (SN 1991; trú tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng); thu giữ gần 31kg pháo dây tép, 1 thùng carton chứa 700 quả pháo bướm.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Đáng chú ý, số pháo nổ bị thu giữ trong vụ việc này là loại pháo nổ mới, khác với pháo truyền thống trước đây. Loại pháo này về hình thức là pháo hoa nhưng thực chất là pháo nổ. Các đối tượng mua trôi nổi trên thị trường với giá từ 120.000 đồng/gói và bán qua mạng với giá 300.000 đồng/ gói.

Để cảnh tỉnh cho những người có ý định buôn bán, tàng trữ pháo nổ trước, trong và sau tết nguyên đán Giáp Thìn, lãnh đạo Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát kinh tế khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án và phối hợp cơ quan tố tụng quận đưa ra xét xử trước Tết nguyên đán Giáp Thìn.

Ngay 24/01/2024, Toà án nhân dân quận Hà Đông đã mở phiên toà xét xử đối với bị cáo Bùi Đức Tú về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Căn cứ kết quả điều tra và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt với Bùi Đức Tú mức án 18 tháng tù giam, theo tội danh bị truy tố.