Nam thanh niên đi xe SH trộm trâu bên đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Phát nhìn thấy đàn trâu thả bên đường nhưng không có ai trông nên nảy sinh ý định bắt trộm về bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 21-12, Công an TX. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm Hồ Bá Phát (SN 1997) trú xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An về tội Trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào ngày 17-12, công an phường Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai nhận được trình báo của chị T. về việc gia đình chị này bị mất một con trâu.

Con trâu mà Phát bắt trộm

Con trâu mà Phát bắt trộm

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định Phát có liên quan đến sự việc. Ngày 18-12, công an đã bắt giữ Hồ Bá Phát về hành vi trộm cắp tài sản. Thu giữ 1 con trâu, trị giá khoảng 30 triệu đồng và 1 xe máy SH.

Tại cơ quan công an, Phát khai nhận, trên đường đi qua khu vực khối 6, phường Quỳnh Xuân bằng xe SH, nhìn thấy đàn trâu chăn thả bên đường không có người trông nom nên Phát nảy sinh ý định trộm cắp.

Nghĩ là làm, Phát dắt 1 con đi men theo đường tắt để đưa về xã Quỳnh Tân, dự định sẽ bán để lấy tiền tiêu. Tuy nhiên, khi trâu chưa kịp bán thì đối tượng đã bị công an phát hiện, bắt giữ.