Năm ngày nữa sẽ phân làn đường Nguyễn Trãi

ANTĐ - Theo dự kiến của Liên ngành GTVT và Công an TP Hà Nội, vào ngày 8-10, sẽ tiếp tục phân làn phương tiện trên đường Nguyễn Trãi. 

Lượng phương tiện trên tuyến đường Nguyễn Trãi ngày càng tăng.

(Đoạn giao cắt giữ phố Nguyễn Tuân với đường Nguyễn Trãi).

Tuyến đường được phân làn dài trên 5km từ Ngã Tư Sở đến nút giao Quang Trung - Lê Trọng Tấn (Hà Đông). Do lưu lượng phương tiện trên tuyến Nguyễn Trãi khá lớn, nên việc phân làn trên tuyến chia theo từng đoạn.

Đoạn từ Ngã Tư Sở - Triều Khúc, mặt đường ngoài sẽ chia thành 2 làn, làn dành cho ô tô và làn dành cho xe máy, xe thô sơ. Riêng làn đường bên trong dành cho xe buýt hiện nay vẫn ưu tiên cho loại phương tiện công cộng này, cùng với các loại phương tiện vận tải hành khách khác, như xe khách, taxi, xe đưa đón học sinh, cán bộ nhân viên (riêng xe khách dưới 12 chỗ có thể đi cả làn dành cho ô tô, lẫn làn ưu tiên xe buýt phía trong).

Đoạn từ Triều Khúc tới nút giao Quang Trung - Lê Trọng Tấn (Hà Đông) sẽ chia làm 2 làn: làn dành cho ô tô và làn cho xe máy, xe thô sơ. Còn xe buýt vẫn hoạt động ở làn phía trong dành cho xe máy như hiện tại.