Mỹ 'tịch thu' 2.116 khẩu súng trường tấn công AK-47 chỉ trong vài giờ

ANTD.VN - Chỉ trong vài giờ ở Vịnh Oman, Hải quân Mỹ đã thu giữ được 2.116 khẩu súng trường tấn công AK-47 trên một chiếc thuyền đánh cá.

Khu trục hạm USS Chinook khi đang tuần tra khu vực đã bắt giữ một thuyền đánh cá và tịch thu số lượng lớn súng trường tấn công AK-47. Chiếc thuyền được cho là đang đi từ Iran đến Yemen.

AK-47 hay còn gọi bằng cái tên Avtomat Kalashnikov là thương hiệu súng trường tấn công nổi tiếng nhất thế giới. Được tạo ra sau khi Thế chiến II kết thúc, AK-47 trở thành biểu tượng của chất lượng và độ tin cậy.

Khoảng 75 triệu mẫu AK-47 đã được sản xuất cho đến nay. Một phần lớn trong số này ra đời vào thời kỳ Chiến tranh Lạnh và Bức màn sắt. Loại súng trường tấn công nói trên phổ biến đến mức nó có thể được tìm thấy ở mọi quốc gia trên thế giới.

2.116 khẩu AK-47 bị tịch thu đã được 6 công dân Yemen vận chuyển trên thuyền đánh cá. Hải quân Mỹ cho biết tuyến đường mà những thủy thủ Yemen sử dụng được biết đến trong khu vực như một tuyến giao thông cho buôn bán vũ khí và ma túy.

Khu trục hạm USS Chinook đang hoạt động trong biên đội cùng 2 tàu chiến khác của Mỹ là USS Monsoon và USS The Sullivans. Họ cũng tham gia vào chiến dịch truy bắt những kẻ buôn người và tịch thu số hàng vũ khí nói trên.

Hải quân Mỹ cho rằng hàng ngàn khẩu súng trường tấn công được dành cho nhóm vũ trang Houthis ở Yemen. Tại Yemen, liên minh quân sự Ả Rập có sự tham gia của Saudi Arabia đang tiến hành cuộc chiến chống lại nhóm Houthis.

Liên Hợp Quốc từ lâu đã xếp cuộc xung đột này là nguyên nhân dẫn tới một trong những thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. Cuộc chiến đã diễn ra được 8 năm và chưa có dấu hiệu sớm kết thúc.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2014, khi một cuộc đảo chính được thực hiện ở Yemen bởi các tay súng Houthis - những người Shias sinh ra tại miền Bắc Yemen, họ đã chiếm được thủ đô Sana'a, buộc chính phủ phải rút khỏi thành phố và đặt chính quyền tại Aden.

Mặc dù nhóm vũ trang Houthis không có toàn quyền kiểm soát Yemen, nhưng đây là mục tiêu của họ. Do vậy lực lượng Houthis đã quyết định tập trung toàn lực nhằm đánh chiếm miền Nam Yemen.

Vương quốc Hồi giáo Saudi Arabia cùng với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã dẫn đầu một liên minh quốc tế can thiệp vào đây.

Riyadh lo ngại rằng nếu Houthi nắm quyền kiểm soát phần phía Nam của đất nước, họ sẽ nhanh chóng tiếp cận eo biển Bab el Mandeb, đây chính là hành lang vận tải dầu mỏ quan trọng nhất của vương quốc này,

Các khẩu súng trường tấn công AK-47 bị thu giữ là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn lực lượng Houthis tại Yemen phát triển khả năng chiến đấu.

Nếu điều này xảy ra, khu vực Vùng Vịnh không chỉ mất kiểm soát mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu. Iran bị cáo buộc đứng đằng sau nhóm vũ trang Houthis và cung cấp vũ khí cho họ.

Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ hiện diện ở khu vực Bilz East, hoạt động cùng với các lực lượng tác chiến hỗn hợp của nhiều quốc gia khác.

Tư lệnh Hạm đội 5 - Phó Đô đốc Brad Cooper nói rằng 2.116 khẩu AK-47 bị tịch thu là kết quả của việc giám sát liên tục các tuyến đường vận chuyển trên biển trong khu vực nhằm chống lại những mối đe dọa gây ảnh hưởng đến tự do hàng hải.