Mỹ: Sức ép đối với Triều Tiên đã phát huy tác dụng

ANTD.VN -Ngày 28/3, Nhà Trắng nhận định tình hình liên quan đến Triều Tiên đang đi đúng hướng, sức ép trong chiến lược của Mỹ đã phát huy tác dụng... sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Trung Quốc trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông nắm quyền.
Mỹ: Sức ép đối với Triều Tiên đã phát huy tác dụng
Phát biểu với báo giới, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho biết, Mỹ "lạc quan một cách thận trọng, nhưng cảm thấy mọi việc đang đi đúng hướng".
Mỹ: Sức ép đối với Triều Tiên đã phát huy tác dụng
Bà Sanders lưu ý rằng đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên sau khi người cha Kim Jong-il qua đời năm 2011. Washington xem đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy chiến dịch gây sức ép tối đa đang có tác dụng và Mỹ tiếp tục thúc đẩy tiến trình này với hy vọng về một cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên được thuận lợi
Mỹ: Sức ép đối với Triều Tiên đã phát huy tác dụng
Chuyến thăm bất ngờ của ông Kim Jong-un tới Trung Quốc từ ngày 25-27/3 diễn ra trước cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Triều Tiên và Mỹ vào tháng 5 tới. Tại cuộc gặp này Washington sẽ hối thúc mạnh mẽ Bình Nhưỡng tiến hành các bước đi cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa
Mỹ: Sức ép đối với Triều Tiên đã phát huy tác dụng
Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Nhật Bản đang thăm dò ý định của Triều Tiên về một hội nghị thượng đỉnh song phương. Triều Tiên đã thảo luận nội bộ về khả năng diễn ra cuộc gặp của lãnh đạo nước này với lãnh đạo Nhật Bản và các nước khác
Mỹ: Sức ép đối với Triều Tiên đã phát huy tác dụng
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thảo luận với các lãnh đạo của đảng Lao động Triều Tiên về khả năng tiến hành các cuộc gặp thượng đỉnh với Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga
Mỹ: Sức ép đối với Triều Tiên đã phát huy tác dụng
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cùng các nhà lãnh đạo khác bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ góp phần giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Hà Lan giữ cương vị Chủ tịch Uỷ ban trừng phạt Triều Tiên đồng thời là Chủ tịch luân phiên Đại Hội Đồng LHQ trong tháng này
Mỹ: Sức ép đối với Triều Tiên đã phát huy tác dụng
Bộ trưởng phụ trách về Năng lượng và Phối hợp chính sách của Thụy Điển Ibrahim Baylan nhấn mạnh đối thoại là cần thiết để giải quyết những thách thức từ quá khứ, và Thụy Điển sẽ góp phần hết sức vào một cuộc đối thoại hòa bình.
Mỹ: Sức ép đối với Triều Tiên đã phát huy tác dụng
Thụy Điển có vị thế đặc biệt vì đại sứ quán nước này ở Bình Nhưỡng đại điện cho các lợi ích của Mỹ và các nước phương Tây khác tại Triều Tiên, được coi là kênh liên lạc không chính thức giữa Mỹ và Triều Tiên. Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho đã thăm Thụy Điển và có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Margot Wallstrom.
Mỹ: Sức ép đối với Triều Tiên đã phát huy tác dụng
Mỹ: Sức ép đối với Triều Tiên đã phát huy tác dụng
Mỹ: Sức ép đối với Triều Tiên đã phát huy tác dụng
Mỹ: Sức ép đối với Triều Tiên đã phát huy tác dụng
Mỹ: Sức ép đối với Triều Tiên đã phát huy tác dụng
Mỹ: Sức ép đối với Triều Tiên đã phát huy tác dụng
Mỹ: Sức ép đối với Triều Tiên đã phát huy tác dụng
Mỹ: Sức ép đối với Triều Tiên đã phát huy tác dụng