Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mỹ sẽ tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể dùng để làm chi phí tiêu hủy tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng, nếu quyết định gửi hàng nghìn tên lửa này cho Ukraine.
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Lầu Năm Góc đang cân nhắc kế hoạch loại bỏ hàng ngàn tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS do Tập đoàn công nghiệp quốc phòng khổng lồ Lockheed Martin sản xuất.
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Liên quan vấn đề này, tờ Newsweek của Mỹ cho biết, tiền đóng thuế của người dân có thể sẽ được tiết kiệm đáng kể nhờ một bước đi theo nhận xét là cực kỳ táo bạo.
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Những tên lửa ATACMS nói trên- như ông Daniel Rice - cựu cố vấn đặc biệt của Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) - Đại tướng Valery Zaluzhny lưu ý, chúng vẫn là “vũ khí có độ chính xác tuyệt vời”.
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Số tên lửa nói trên mặc dù đã hết hạn sử dụng trên lý thuyết nhưng vẫn có thể được chuyển giao cho Ukraine.
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Ông Rice khẳng định tham số trên không phải vấn đề lớn, đồng thời nhấn mạnh: "Chúng vẫn có tác dụng tốt. Tên lửa ATACMS sẽ bổ sung thêm tầm bắn, độ chính xác và khả năng sát thương mà Ukraine đang thiếu".
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Trung tướng đã nghỉ hưu của Lục quân Mỹ - ông Ben Hodges nói rằng mặc dù thời hạn trực chiến của tên lửa ATACMS là quan trọng, tuy nhiên chúng vẫn có thể được sử dụng nhiều năm sau ngày hết hạn.
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Ông Hodges tin rằng nếu chính quyền Mỹ từ chối chuyển giao các tên lửa ATACMS cho Ukraine với lý do chúng đã hết hạn sử dụng thì đây sẽ là một quyết định chính trị hơn là mang tính an ninh.
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Không chỉ có vậy, ông Fabian Hinz đến từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế - chuyên gia phân tích quốc phòng và quân sự khu vực Trung Đông, đã chỉ ra tầm quan trọng của việc cất trữ động cơ tên lửa nhiên liệu rắn ở tình trạng tốt.
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Ông Hinz cho rằng theo những gì mình được biết, thời hạn sử dụng thực tế của tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS có thể dài hơn rất nhiều so với công bố của nhà sản xuất.
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Ông Rice tiết lộ thêm, Lục quân Mỹ có "hàng chục nghìn" tên lửa lỗi thời thuộc nhiều loại khác nhau có thể được sử dụng cho tổ hợp M142 HIMARS, nhưng họ đã lên kế hoạch loại bỏ chúng.
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Mặc dù vậy số đạn tên lửa này vẫn nên được sử dụng để bao phủ các mục tiêu trong khu vực Biển Azov và tấn công những đối tượng quan trọng, chúng sẽ rất hữu ích nếu được cung cấp cho Ukraine.
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng - ông John Kirby không xác nhận các thông tin cho rằng Mỹ chưa có ý định tiêu hủy các tên lửa ATACMS đã hết hạn sử dụng, và thay vào đó đang xem xét phương án để gửi chúng sang Ukraine.
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Trong diễn biến khác, Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink mới đây đã thông báo quyết định của Washington, chấp thuận để cho Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) độc lập lựa chọn phạm vi tấn công khi sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) HIMARS.
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Điều này đã được hãng thông tấn Strana đưa tin, tuy nhiên họ lưu ý rằng cho đến nay vẫn chưa xuất hiện thông tin chính thức nào về việc Mỹ chuyển giao đạn tên lửa dẫn đường có khả năng vượt qua khoảng cách hơn 160 km cho Kyiv.
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Trước đó, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu Washington cung cấp tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS phiên bản có khả năng bắn trúng mục tiêu từ cự ly lên tới 300 km. Mặc dù vậy Nhà Trắng tuyên bố tầm bắn của ATACMS cung cấp cho Kyiv chỉ là 165 km.
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?
Mỹ sẽ gửi hàng nghìn tên lửa ATACMS hết hạn sử dụng cho Ukraine thay vì tiêu hủy?