Mỹ loại biên chiến hạm hiện đại chỉ sau vỏn vẹn 10 năm biên chế nói lên điều gì?

ANTD.VN - Hải quân Mỹ sẽ loại biên 2 chiến hạm tác chiến ven bờ là USS Montgomery và USS Jackson vào năm tới, như vậy là chỉ sau 10 năm biên, loại tàu chiến hiện đại này đã bị loại bỏ, điều đó cho thấy chúng thực sự không hiệu quả như mong đợi. 
Hải quân Mỹ đã lên kế hoạch loại biên 2 chiến hạm tác chiến ven bờ lớp Independence chỉ sau 10 năm hoạt động. Theo đó, chiến hạm USS Jackson (biên chế năm 2013) và USS Montgomery (biên chế năm 2014) sẽ được loại biên vào năm 2024.
Quyết định loại biên này được xem là khá đáng tiếc khi niên hạn phục vụ của 2 tàu chiến trên có thể lên tới 25 năm.
Giải thích cho điều này, phía Hải quân Mỹ cho biết đã đóng nhiều tàu lớp Independence hơn cần thiết.
Việc loại biên USS Jackson và USS Montgomery là nhằm giải phóng ngân sách và tiết kiệm chi phí cho Hải quân Mỹ.
Trước đó, các tàu chiến thuộc lớp này đa phần được điều động đến bảo vệ vùng bờ biển phía Tây nước Mỹ.
Việc loại biên một tàu chiến trị giá 360 triệu USD chỉ sau thời gian ngắn hoạt động dấy lên nghi ngại rằng thiết kế ban đầu của chúng thất bại.
Sau khi bị loại biên, chiến hạm sẽ gia nhập đội tàu dự bị, một quan chức hải quân Mỹ cho biết.
Đô đốc Mike Gilday, tham mưu trưởng hải quân Mỹ, cho biết chiến hạm này được thiết kế đầu tiên thuộc lớp Independence nên nó có nhiều hạn chế.
Việc nâng cấp lên biến thể hiện tại thậm chí còn tốn kém gần bằng đóng mới, vì vậy họ quyết định loại biên để giành chi phí đó cho những khoản thiết thực hơn.
Chiến hạm lớp Independence được thiết kế đặc biệt với 3 thân dùng trong các cuộc hành quân đổ bộ.
Đây là chiến hạm có tốc độ nhanh nhất thế giới, với vận tốc tối đa có thể lên tới 110 km/h.
Tàu có tầm đáy khá nông nên có thể cập cảng gần bờ.
Thiết kế của USS Independence được dựa trên thân tàu ba thân tốc độ cao (Benchijigua Express) được Austal (Henderson, Australia) phát triển.
Thiết kế bề mặt tham chiến của nó dài 127m, với đội thủy thủ gồm 40 người.
Với trọng tải 11.000 tấn, và có thể lắp thêm module chắc năng nên tàu có khả năng thực hiện nhiều sứ mệnh mà không cần phải tái cấu trúc.

Boong bay rộng 1.030m có thể hỗ trợ hoạt động của 2 trực thăng SH-60 Seahawk hoặc một trực thăng hạng nặng CH-53 Sea Stallion.

Về vũ khí, dòng chiến hạm này trang bị khá đa dạng từ tên lửa phòng không, tên lửa diệt hạm cho tới các loại pháo.
Tuy nhiên sau khi đưa vào biên chế, loại tàu này gặp nhiều vấn đề tiêu cực nảy sinh, điều này buộc Mỹ phải đổ một khoản tiền lớn để nâng cấp, giúp chúng có thể sống sót trong tác chiến hiện tại.
Hiện nay các tàu thuộc lớp Independence đều được thiết kế với những quy chuẩn mới cả trong điều chỉnh thiết kế lẫn cấu hình điện tử và vũ khí trang bị.