- Vai trò quan trọng của thủy quân lục chiến Mỹ nếu xảy ra xung đột Nga- NATO
- Những rủi ro phải đối mặt của lực lượng rà phá bom mìn Thủy quân lục chiến Mỹ
- M103M1 - dòng xe máy 'ăn tạp' nhất của Thủy quân lục chiến Mỹ mạnh cỡ nào?
Binh sĩ Nhật Bản tham gia cuộc diễn tập đổ bộ với Thủy quân lục chiến Mỹ tại tỉnh Okinawa hồi tháng 2-2020 |
Chính phủ Mỹ chuẩn bị tái tổ chức Thủy quân lục chiến và thành lập Trung đoàn Duyên hải Thủy quân lục chiến (MLR) vào cuối tháng 3-2026. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sự hiện diện ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.
Trung đoàn Duyên hải Thủy quân lục chiến được trang bị tên lửa chống hạm và khả năng phòng không. Trung đoàn có thể triển khai các nhóm nhỏ lính thủy đánh bộ tới các khu vực xung quanh đảo xa, với mục đích ngăn chặn tàu và máy bay địch tiến đến gần.
Các lực lượng Mỹ đã thành lập trung đoàn duyên hải thủy quân lục chiến đầu tiên ở Hawaii vào tháng 3-2022. Ngoài ra, trong kế hoạch tái tổ chức lực lượng Mỹ ở Nhật Bản, Mỹ dự định cắt giảm quy mô các đơn vị trang bị vũ khí hạng nặng ở Okinawa và số lượng binh sĩ dự kiến sẽ không thay đổi.
Chính phủ Nhật Bản và Mỹ dự kiến sẽ xác nhận kế hoạch triển khai đơn vị Thủy quân lục chiến mới tại hội nghị “2+2” giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của 2 nước vào ngày 11-1-2023 ở Washington, Mỹ.