- Xe tăng Abrams Ukraine nổ tung khi trúng đạn pháo thông minh Nga
- Tên lửa Iskander Nga tập kích biên đội MiG-29, Su-25 Ukraine
Phiên bản T-45A Goshawk huấn luyện trên tàu sân bay, có nguồn gốc từ máy bay huấn luyện phản lực Hawk của Anh, lần đầu tiên được đưa vào biên chế hải quân Mỹ vào năm 1991, để thay thế cho cả T -2 Buckeye và TA-4 Skyhawk.
Sau đó chúng được nâng cấp lên chuẩn T-45C Goshawk với buồng lái nâng cấp và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến. Một phiên bản T-45B Goshawk dành cho huấn luyện mặt đất cũng được phát triển, tuy nhiên chúng không được đưa vào sản xuất hàng loạt.
|
Máy bay huấn luyện T-45C Goshawk |
Hải quân Mỹ hiện có hơn 190 chiếc T-45C Goshawk, chúng đã đạt được 1.000.000 giờ bay, theo kế hoạch những chiếc huấn luyện cơ này sẽ nghỉ hưu vào năm 2035. Tuy vậy có vẻ kế hoạch này sẽ bị lùi lại, do phía hải quân Mỹ vẫn chưa tìm được ứng cử viên thay thế thích hợp. Điều này bao gồm các cửa hút động cơ quét được thiết kế để giúp giảm khả năn
|