Báo Trung Quốc:

Mỹ e ngại khi nhận được chỉ dấu từ Nga về việc ‘lấy lại vùng Alaska’?

ANTD.VN - Trong thời gian qua, tại nước Nga đã xuất hiện nhiều tiếng nói về việc cần phải "lấy lại vùng Alaska", thực hư việc này ra sao?

Trang Sohu (Trung Quốc) vừa đăng bài viết có chủ đề: Nga đã dành cho Mỹ một bất ngờ rất lớn khi công khai ý định "lấy lại Alaska".

Tình hình hiện tại được cho là là vô cùng bất lợi đối với Mỹ - đất nước đang phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng bên trong và bên ngoài.

Một mặt, các chính trị gia Mỹ không thống nhất được việc nâng trần nợ quốc gia, dẫn tới nguy cơ phải tuyên bố vỡ nợ, mặt khác ảnh hưởng quốc tế của Mỹ đang dần mất đi.

Theo các nhà phân tích đến từ Trung Quốc, trong bối cảnh những gì đang xảy ra, Nhà Trắng còn phải đối mặt với một "cơn đau đầu" mới, và nguyên nhân bắt nguồn từ sự quan tâm của Nga đối với Alaska.

“Nga gần đây đã gửi 6 máy bay quân sự tới Alaska, trong đó có một máy bay ném bom Tu-95. Đáp lại, Mỹ đã phải điều tiêm kích lên không trung để hộ tống đối thủ”, các nhà phân tích của tờ Sohu cho biết.

Ấn phẩm tiếng Trung nhận định rằng các cuộc diễn tập của hàng không Nga gây ra rất nhiều vấn đề cho Mỹ. Thực tế là tầm hoạt động của máy bay chiến đấu F-22 được triển khai ở Alaska chỉ khoảng 3 nghìn km.

Để so sánh: máy bay ném bom của lực lượng hàng không vũ trụ Nga có thể tự hào với chỉ số tầm hoạt động 15 nghìn. Do vậy Không quân Mỹ phải đưa máy bay tiếp dầu lên không trung để hỗ trợ tiêm kích F-22.

Lý do được giải thích là bởi vì máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đắt tiền của Mỹ không thể chịu được cuộc chạy đua sức bền với máy bay ném bom chiến lược cỡ lớn của lực lượng hàng không Vũ trụ Nga.

Trung Quốc lưu ý rằng hoạt động bất thường của Quân đội Nga gần Alaska khiến Lầu Năm Góc cảm thấy e ngại. Thực tế là bang cực bắc của Mỹ trước đây là một phần của Nga và Moskva đã nhiều lần tuyên bố rằng cần xem xét vấn đề lấy lại vùng lãnh thổ này.

Hơn nữa có rất nhiều lý do cho việc này. Bắt đầu với một số sắc thái lịch sử cho phép thách thức chủ quyền của Mỹ đối với vùng đất này, và kết thúc bằng việc Moskva mong muốn trả đũa người Mỹ vì những nỗ lực tịch thu tài sản của họ.

“Các quan chức Nga cũng đã cảnh báo rằng Moskva có thể yêu cầu lấy lại Alaska để đáp trả những nỗ lực của Mỹ nhằm chiếm đoạt tài sản của họ” các chuyên gia Trung Quốc nêu rõ.

Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) - ông Vyacheslav Volodin cách đây một thời gian đã nhắc nhở nước Mỹ rằng Nga có một số thứ cần phải lấy lại, bao gồm cả Alaska.

Do vậy, ông Volodin đã phản ứng trước những nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm chiếm đoạt nguồn tài sản của Nga ở nước ngoài. Các nhà quan sát của tờ Sohu không loại trừ khả năng Nga có thể chuyển từ lời nói sang hành động.

Hoạt động cường đôi cao như trên của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga gần Alaska có thể được hiểu là một chỉ dấu rõ ràng đối với Washington, đúng như những gì ông Volodin cảnh báo.

Các chuyên gia từ Trung Quốc cho biết: “Nga dường như đang nói với Mỹ rằng họ ghi nhớ vùng lãnh thổ này, và sớm muộn gì họ cũng sẽ lấy lại nó”.

Nhưng bên cạnh đó, phần lớn các nhà quan sát đều cho rằng tham vọng của Nga là xa vời, khi họ thiếu cả cơ sở pháp lý lẫn sức mạnh. Những phát ngôn nói trên không có tác dụng gì hơn ngoài việc gây sự chú ý.