Mỹ công bố bán gói vũ khí 1,1 tỷ USD cho Đài Loan, Trung Quốc phản ứng ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2-9-2022 chính thức đề nghị Quốc hội nước này phê duyệt thương vụ vũ khí trị giá 1,1 tỷ USD để bán radar, tên lửa chống hạm và phòng không cho đảo Đài Loan (Trung Quốc).
Tên lửa chống hạm Harpoon

Tên lửa chống hạm Harpoon

Đây là gói vũ khí thứ 5 - và lớn nhất cho đến nay - dành cho Đài Loan được Chính phủ của Tổng thống Mỹ Biden thông qua. Khí tài đắt tiền nhất trong gói vũ khí này là hệ thống radar giám sát SRP, trị giá 665,4 triệu USD, tiếp theo là 60 tên lửa chống hạm Harpoon trị giá 355 triệu USD và 100 tên lửa phòng không Sidewinder trị giá 85,6 triệu USD. Hợp đồng cũng bao gồm các thiết bị, bộ phận và công tác bảo trì liên quan.

Thương vụ nói trên được Chính phủ Mỹ thông qua, 1 tháng sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan, khiến Trung Quốc tức giận và triển khai một loạt cuộc tập trận quanh hòn đảo này.

Quốc hội Mỹ phải phê duyệt trước khi thương vụ vũ khí nói trên được thực hiện. Tuy nhiên, thương vụ này gần như chắc chắn được phê duyệt vì cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đều không phản đối.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời. Bắc Kinh đã kêu gọi Mỹ “ngay lập tức thu hồi” quyết định bán vũ khí cho Đài Loan.

“Điều này đang gửi những tín hiệu sai lệch cho các lực lượng đòi 'Đài Loan độc lập' và gây nguy hiểm nghiêm trọng cho quan hệ Trung - Mỹ cũng như hòa bình, ổn định tại eo biển Đài Loan”, ông Lưu Bằng Vũ, Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, nói.

Ông Vũ khẳng định Bắc Kinh sẽ “kiên quyết thực hiện các biện pháp đối phó hợp pháp và cần thiết tùy diễn biến tình hình”.