Mỹ chuẩn bị loại biên oanh tạc cơ B-2 trong khi Nga vẫn chưa hoàn thiện PAK DA

ANTD.VN - Không quân Mỹ đang xúc tiến loại biên oanh tạc cơ B-2 để tập trung vào chiếc B-21 Raider thế hệ mới nhằm duy trì ưu thế vượt trội.

Không quân Mỹ đã lên kế hoạch ban đầu cho việc ngừng hoạt động các máy bay ném bom chiến lược B-1 Lancer và đặc biệt là oanh tạc cơ B-2 Spirit của mình, đánh dấu một kỷ nguyên mới của lực lượng này.

Mặc dù vậy, tiến độ cho ngừng hoạt động các máy bay ném bom nói trên sẽ phụ thuộc vào một yếu tố - Không quân Mỹ có thể đưa oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider mới nhất của mình vào biên chế nhanh như thế nào.

Thông tin trên đã được tuyên bố bởi giám đốc điều hành chương trình máy bay ném bom của Không quân Mỹ - ông William Rogers trong cuộc trả lời phỏng vấn Tạp chí Lực lượng Hàng không và Không gian.

Hiện tại, các cơ quan chức năng của Mỹ chủ yếu tập trung vào việc duy trì sự sẵn sàng chiến đấu, khả năng sống sót và độ tin cậy khi hoạt động của các máy bay ném bom B-1 Lancer và B-2 Spirit.

Cả hai chiếc máy bay ném bom chiến lược nói trên hiện đang gặp phải vấn đề khan hiếm phụ tùng dự trữ và Không quân Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm "những phương pháp có tính sáng tạo để giải quyết một số vấn đề cấp bách".

Đặc biệt như việc tạo ra cái gọi là "kỹ thuật số kép" cho máy bay ném bom B-1, điều này sẽ giúp ích đáng kể cho việc bảo trì nó trong tương lai. Tuy nhiên theo ông Roger, cả B-1 và B-2 hiện đang "hoạt động tốt với con số khả dụng" lần lượt là 42% và 55%.

Ngoài ra, vũ khí mới hiện đang được thử nghiệm cho cả hai loại máy bay ném bom này. Đối với B-2, đây là tên lửa "tàng hình" AGM-158B JASSM-ER, sẽ tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.000 km, cũng như bom hạt nhân B61-12.

Máy bay ném bom B-1 cũng sẽ có vũ khí mới, nhưng đó là loại nào thì hiện vẫn chưa được biết. Tuy nhiên cần lưu ý rằng chiếc máy bay ném bom này, giống như B-52, cũng đã được lên kế hoạch trang bị tên lửa siêu thanh.

Về việc "nghỉ hưu" của phi đội B-1 và B-2, thông tin này được biết đến lần đầu vào năm 2018, Không quân Mỹ đã lên kế hoạch loại biên chúng trong khoảng thời gian 2031 - 2032, nhưng kể từ đó, bản kế hoạch này không được cập nhật công khai.

Ngoài ra thông tin sau đây cũng được biết đến: Trong dài hạn, Không quân Mỹ có kế hoạch đưa ít nhất 100 chiếc B-21 mới nhất vào biên chế.

Đồng thời, rất khó để nói rằng ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ sẽ đưa máy bay ném bom chiến lược B-21 vào dây chuyền lắp ráp nhanh đến mức nào. Hiện tại, báo chí biết rằng đã có 6 máy bay loại này được sản xuất.

Nhưng cần tính đến thực tế là chuyến bay đầu tiên của B-21 đã bị hoãn ít nhất hai lần, lần đầu từ năm 2021 đến năm 2022, và sau đó đến năm 2023, có thể giả định rằng sự xuất hiện của B-21 trong Không quân Mỹ với số lượng đủ có thể tiếp tục bị trì hoãn.

Nhưng dù sao đi nữa, việc Mỹ lên kế hoạch loại biên oanh tạc cơ B-1 và B-2, trong khi Nga đang phải nâng cấp phi đội Tu-160 và Tu-95 hàng chục năm tuổi, cũng như chật vật chế tạo chiếc PAK DA tính năng chỉ ngang với Spirit, cho thấy Mỹ đi trước thế giới một khoảng cách rất xa.

Đối thủ của chiếc B-21 Raider do Mỹ chế tạo trong tương lai được các chuyên gia quân sự quốc tế nhận xét sẽ là Xian H-20 của Trung Quốc chứ không phải PAK DA do Nga chế tạo.