'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quốc hội Mỹ chỉ có thể quay lại thảo luận vấn đề hỗ trợ Ukraine không sớm hơn giữa tháng 3, còn hiện tại chưa có lịch trình rõ ràng.
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ - ông Michael McCaul trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Anh Reuters cho biết, lịch trình thảo luận việc hỗ trợ Ukraine hiện vẫn chưa có.
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
Nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa 62 tuổi đến từ Texas lưu ý rằng các vị dân biểu đơn giản là không có đủ thời gian để xem xét những vấn đề được đề cập trước đó nhưng chưa đi tới thống nhất.
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
Đánh giá theo lịch trình được công bố trên trang web của Hạ viện Mỹ, nhiều nghị sĩ đang bận rộn với lịch trình làm việc tại những khu vực bầu cử của họ cho đến ngày 28/2.
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
Chính vì vậy mà dự luật liên quan đến việc hỗ trợ Ukraine sẽ ở tình trạng "treo" cho đến ít nhất là giữa tháng 3/2024. Chủ tịch Hạ viện Michael Johnson - một nghị sĩ Đảng Cộng hòa, đã từ chối đưa ra bỏ phiếu.
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
Mặc dù trong lúc này một số phương án thay thế đang được thảo luận tại Hạ viện, nhưng rõ ràng các nghị sĩ khó có thể đủ thời gian để thông qua mọi việc vào ngày cuối cùng của kỳ họp.
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
"Tôi không muốn phát biểu thay mặt Chủ tịch, nhưng tôi nghĩ trước tiên ông ấy muốn vượt qua quá trình phân bổ ngân sách sẽ đưa chúng ta đến ngày 8/3, và sau đó giải quyết vấn đề bổ sung", ông McCall nói rõ.
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
Việc cung cấp viện trợ liên quan mật thiết đến ngân sách liên bang của Mỹ cho năm tài khóa 2024, văn kiện này chưa được thông qua do những bất đồng giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, mặc dù đã bắt đầu thảo luận từ ngày 1/10/ 2023.
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
Theo thông báo, các điều khoản của ngân sách tạm thời sẽ hết hạn vào ngày 1/3/2024 và 8/3/2024, khi đó nguy cơ đóng cửa chính phủ sẽ lại xuất hiện.
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
Do vậy các nghị sĩ Mỹ nhiều khả năng sẽ không giải quyết vấn đề hỗ trợ Ukraine mà tập trung vào ưu tiên nói trên trước, Kyiv chỉ có thể mong đợi sự trợ giúp tiếp theo trong tháng 4/2024.
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
Nhưng trong diễn biến khác, theo một quan chức Mỹ giấu tên, sau nhiều tháng nhận được yêu cầu từ phía Ukraine, Tổng thống Biden đang nỗ lực vận động cung cấp cho Kyiv loại tên lửa đạn đạo tầm xa mới đầy mạnh mẽ.
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
Vào cuối năm ngoái, Mỹ bắt đầu cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS, nhưng cho đến nay Kyiv vẫn chỉ nhận được phiên bản Block 1 cũ nhất.
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
Mặc dù vậy trong thời gian tới, Mỹ có thể gửi tên lửa ATACMS với tầm bắn xa hơn, điều này sẽ cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu trên Bán đảo Crimea, đặt ra những thách thức mới cho phòng không Nga.
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
Nhưng cần lưu ý, việc tài trợ hay cung cấp vũ khí cho Ukraine vẫn còn vướng phải rào cản do sự phản đối của những nghị sĩ thuộc phe Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ.
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
Tuần trước, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Đài Loan (Trung Quốc), mang lại cho Kyiv nhiều hy vọng.
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
Nhưng vẫn chưa rõ khi nào dự luật nói trên sẽ được Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát bỏ phiếu, hay khả năng nó có thể được thông qua là bao nhiêu phần trăm.
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
Trong nhiều tháng, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã nói rõ rằng họ sẽ chỉ phê duyệt viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, nếu chính quyền Tổng thống Biden đồng ý yêu sách của họ về vấn đề nhập cư và an ninh biên giới.
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
Mới đây một thỏa hiệp lưỡng đảng về an ninh biên giới và nhập cư đã bị hủy bỏ, điều này gây ra nhiều lo ngại rằng gói viện trợ dành cho Ukraine sẽ chưa thể được thông qua trong tương lai gần.
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
Giới chức quân sự Mỹ còn tiết lộ họ có nguồn dự trữ tên lửa ATACMS hạn chế và khó lòng gửi phiên bản tầm bắn xa nhất đến Ukraine nếu chưa nhận được ngân sách để sản xuất loại PrSM thế hệ mới.
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'
'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'