Mỹ chỉ phí hoài nhân mạng nếu gửi thêm binh sỹ tới Iraq?

ANTĐ - Cựu giám đốc văn phòng cạnh tranh chiến lược của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - ông Dan Goure – vừa đưa ra nhận định rằng, việc triển khai thêm binh sỹ Mỹ tới hỗ trợ các cuộc tấn công tại Iraq chống lại quân khủng bố IS ở thành trì Mosul sẽ không có hiệu quả gì.

Lần tăng quân mới nhất của Mỹ tới Iraq là... vô nghĩa?

“Mỹ đang đánh một ván bài may rủi ở Iraq. Chẳng thể có cái kết cho cuộc chơi này, và những nhà lãnh đạo Mỹ đang cầu nguyện rằng không có gì xấu đi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ hồi năm 2011”, ông Goure bày tỏ.

Bình luận nói trên được cựu quan chức Lầu Năm Góc đưa ra nhằm đáp trả thông báo mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, khi tuyên bố sẽ gửi thêm 560 binh sỹ Mỹ đến Iraq, để hỗ trợ cuộc tấn công của lực lượng quân sự nước này nhằm giải phóng thành phố Mosul khỏi tay quân khủng bố IS.

Theo ông Goure, con số 560 binh sỹ không có liên quan gì tới vấn đề chiến lược, mà chỉ thể hiện một sự “vô nghĩa” mà thôi.

Cựu quan chức trên lưu ý thêm, là động thái tăng quân mới nhất của Mỹ tới Iraq chỉ đơn giản là một bước đi chiến thuật nhằm thể hiện rằng phía Mỹ “đang làm gì đó” mà thôi.

Hiện phía Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận có hơn 4.000 binh sỹ Mỹ tại Iraq, nhưng theo ông Goure, con số thực tế phải nhiều hơn gấp 2-3 lần.