Mỹ cảnh báo Syria tấn công người Kurd là một sai lầm

ANTD.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 29/12 đã cảnh báo, Tổng thống Syria Bashar al-Assad nếu tấn công lực lượng người Kurd tại Syria được Mỹ hậu thuẫn, sau khi nhà lãnh đạo Syria mới đây lên án người Kurd là "những kẻ phản bội". 

Phát biểu với phóng viên tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Mattis tuyên bố: "Đó sẽ là một sai lầm. Chúng tôi đã từng nói, chúng tôi sẽ hoạt động ở một phía và Nga ở phía còn lại. Chúng tôi vẫn đang truy quét tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Không có gì thay đổi cả". Ông nhấn mạnh, "sẽ là một sai lầm" nếu vượt quá ranh giới này

Gần đây, Tổng thống Assad và lực lượng nổi dậy người Kurd đã công kích lẫn nhau, gây nên mối lo ngại về một cuộc chiến có thể nổ ra giữa 2 bên. Ông Assad nói: "Tất cả những người làm việc cho nước ngoài, chủ yếu dưới sự chỉ huy của Mỹ... là kẻ phản bội"

Nhận xét này của ông Assad đã gây ra phản ứng tức giận từ lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thống trị người Kurd ở khu vực của phía bắc và đông Syria. SDF nói trong một tuyên bố, chế độ của Asad đã mở rộng cánh cửa cho đám khủng bố nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới

Đầu tháng 12-2017, một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc nói rằng lực lượng Mỹ sẽ ở lại Syria "cho đến khi vẫn thấy cần thiết" và sau đó ông Mattis nói thêm rằng các nhà ngoại giao Mỹ sẽ ở tại miền đông Syria để tổ chức các dự án khai thác và tái thiết. Ông Mattis nói: "Quân đội sẽ đưa các nhà ngoại giao của chúng ta đi khắp nơi, bảo đảm bảo vệ họ”

Ông Mattis không đưa ra cơ sở pháp lý nào để gửi các nhà ngoại giao Mỹ tới Syria. Trong khi, sự góp mặt liên minh do Mỹ lãnh đạo theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc chỉ là để đánh đuổi các chiến binh IS

Hiện có một đường ranh giới giữa khu vực do liên quân quốc tế chống IS kiểm soát tại miền Đông Syria và khu vực do chính quyền Syria cùng đồng minh Nga kiểm soát tại miền Tây quốc gia Trung Đông này