Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân

ANTD.VN -  Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley cho biết, quân đội nước này sở hữu "tương đối ít" tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân (ATACMS), loại vũ khí có tầm bắn 300 km và được phóng từ các loại pháo phản lực như M142 HIMARS và M270.
Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân
Tướng Mark Milley cũng thừa nhận nhiều người "phóng đại một chút" về năng lực của ATACMS, loại tên lửa có tầm bắn tối đa 300 km có thể phóng từ pháo phản lực HIMARS.
Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân
Ông Milley cho rằng một số vũ khí khác cũng có thể tập kích mục tiêu ở khoảng cách này, trong đó có máy bay không người lái (UAV).
Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân
"Anh có một số hệ thống UAV như vậy", tướng Milley nhấn mạnh.
Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân
Hiện nay Mỹ đang có tên lửa ATACMS thuộc các phiên bản MGM-140 vốn được trang bị cho hệ thống pháo phản lực M270 và M142.
Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân
MGM-140 ATACMS được coi là một trong những loại tên lửa chiến thuật nguy hiểm bậc nhất hiện nay trên thế giới.
Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân
Dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật này được Tập đoàn Lockheed Martin phát triển dành cho quân đội Mỹ và một số nước đồng minh.
Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân
Tên lửa đạn đạo MGM-140 có tầm bắn từ 150 - 300 km tùy biến thể.
Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân
Sau khi được đưa vào trang bị, Lockheed Martin tiếp tục phát triển dự án ATACMS với việc cho ra đời các biến thể tiếp theo của MGM-140 gồm: MGM-140B - Block IA, MGM-164 ATACMS - Block II và MGM-168 ATACMS - Block IVA.
Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân
Mỗi biến thể được phát triển dành cho từng loại nhiệm vụ khác trong đó MGM-140 ATACMS - Block IVA sở hữu tầm bắn xa nhất lên đến 300 km với khả năng mang theo một đầu đạn nổ cực mạnh nặng 230 kg.
Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân
Đạn tên lửa MGM-140 nặng 1,6 tấn, dài 4 m, đường kính thân 610 mm, có thể mang theo nhiều loại đầu đạn khác nhau.
Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân
Trong đó có các loại đầu đạn phân mảnh có khả năng gây sát thương trên diện rộng và chúng được dẫn đường bằng hệ thống định vị toàn cầu và dẫn đường quán tính.
Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân
Gần đây Mỹ đang tái khởi động chương trình chế tạo phiên bản mới của loại tên lửa này có tầm phóng lên tới 500 km.
Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân
Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân
Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân
Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân
Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân
Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân
Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân
Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân
Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân
Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân
Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân
Mỹ bất ngờ thừa nhận có rất ít tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân