Mỹ bật đèn xanh thả IS khỏi tử địa Raqqa khiến Nga-Syria tức giận?

ANTD.VN - Các binh sĩ thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn ở Raqqa thừa nhận chính họ đã sử dụng điện thoại di động cảnh quay các tay súng khủng bố IS an toàn cơ động ra khỏi vòng vây của SDF và liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở thành phố này.

Hình ảnh đoàn xe tải chở hàng trăm tay súng khủng bố IS sơ tán khỏi thành phố Raqqa vào tháng 10 vừa qua được các binh sĩ SDF quay lại.

Phía Syria và Nga cáo buộc Mỹ đã dung túng cho IS khi đồng ý cho phép chúng rút quân tuy nhiên ẩn tình sau đó lại là bước đi chiến lược khác của Mỹ.

"Chúng tôi đã chính mắt nhìn thấy chúng. Tôi vừa đổi phiên gác trong khu vực kho chứa ngũ cốc khi IS rút đi. Có rất nhiều người tay súng khủng bố, chúng tôi không sợ họ", một chiến binh SDF đã phát biểu.

Đầu tháng 11-2017, đài BBC đăng một bài viết, cho biết đã có một "thỏa thuận bí mật", cho phép hàng trăm tay súng IS, trong đó có cả những phần tử khủng bố nước ngoài ra đi khỏi thành phố Raqqa dưới sự theo dõi của SDF vào đầu tháng 10. 

Sự kiện này diễn ra khi cuộc chiến ác liệt giành lại thành phố Raqqa đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.

Việc chiến binh SDF công nhận họ đã quay video cho thấy, SDF được Mỹ hậu thuẫn thực sự đã thỏa hiệp với IS để giành quyền kiểm soát thành phố Raqqa, được coi là chiến công lẫy lừng của quân đội Mỹ và đồng minh.

Cũng liên quan đến sự kiện này, ngày 28-11 trên trang mạng xã hội, một nhà phân tích địa chính trị Trung Đông công bố tài liệu lấy được của IS cho thấy, Lực lượng Dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn và IS đã ký kết một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng tại tỉnh Al-Hasakah.

Nhà phân tích địa chính trị Trung Đông Aymenn Al-Tamimi công bố bức ảnh bản thỏa thuận trên tài khoản của mình, đồng thời khẳng định rằng, truyền thông viên mạng xã hội, hoạt động vì nhóm Nhà nước Hồi giáo Abu Abu Imad Al-Nayrabi cũng xác nhận tính chân thực của thỏa thuận này.

Nội dung của bản thỏa thuận bao gồm về quân sự: các bên sẽ dừng bắn ngay lập tức khi bản thỏa thuận này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 28-11 và kéo dài trong vòng 1 tháng, các bên sẽ thảo luận mở rộng thỏa thuận. 

Chiến tuyến phân định khu vực sẽ được cả hai phía chấp thuận.

Quan trọng hơn là SDF sẽ không tấn công IS trong trường hợp IS tấn công bên thứ 3, và tất cả các hoạt động quân sự chống IS, bao gồm cả pháo kích và không kích (liên quan đến không quân Liên minh do Mỹ lãnh đạo) sẽ chấm dứt.

Các bên sẽ tổ chức một cơ quan chung kiểm soát tình trạng ngừng bắn và lập đường dây nóng để kịp thời ngăn chặn những tình huống xung đột không chủ ý.

Về chính trị: Những tay súng khủng bố IS bị SDF bắt giữ sẽ không được trao trả trong thỏa thuận này mà sẽ được thảo luận trong những cuộc đàm phán khác.

Tại những địa bàn nhạy cảm, các bên sẽ đồng thảo luận để tránh tình trạng gia tăng căng thẳng dẫn đến xung đột vũ trang.

Lực lượng SDF sẽ không tấn công các phiến binh IS khi các tay súng rút lui qua chiến tuyến, bất kể là người Syria hay người nước ngoài. Những vấn đề phát sinh giữa các bên sẽ được hai bên thảo luận để giải quyết.

Về kinh tế: Tất cả các hoạt động giao thương dân sự hoặc kinh tế được mở rộng với IS và lực lượng SDF sẽ không ngăn cản các hoạt động kinh tế, dân sự ra vào khu vực do IS kiểm soát.

Các mỏ dầu do IS kiểm soát sẽ vẫn thuộc quyền kiểm soát của chúng. Lực lượng SDF bảo vệ các tay súng khủng bố IS khi chúng rời khỏi khu vực kiểm soát để điều trị vết thương hoặc bệnh tật.

Theo ông Tamimi, tài liệu này được tìm thấy trong một văn phòng của IS.

Trên địa phận tỉnh Al-Hasakah không còn nhiều các tay súng khủng bố, IS chỉ kiểm soát một số ngôi làng nhỏ ở phía đông của tỉnh.

Phát ngôn viên Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) không bình luận về thỏa thuận với IS, được công khai trên mạng xã hội này.

Mỹ cũng không lên tiếng trước các cáo buộc.

Các nhà quan sát cho rằng trong bối cảnh thành phố Raqqa đang bị vây chặt, sớm muộn IS cũng bị đánh bật ra, tuy nhiên cách Mỹ và Nga chọn giải pháp lại hoàn toàn khác nhau đối với việc tiêu diệt IS trên chiến trường Syria.

Với Nga-Syria đó là sự không khoan nhượng trước IS. Sẽ không có bất cứ một thỏa thuận đàm phán nào với tổ chức khủng bố khét tiếng này.

Còn phía Mỹ - SDF lại chọn giải pháp mang tính thực tế căn theo tình hình chiến trường.

Phía Mỹ và SDF cho rằng khi bị dồn đến đường cùng IS sẽ điên cuồng cố thủ, nếu quyết tâm tấn công vào chỉ làm tăng thêm con số thương vong không cần thiết.

Bằng chiến thuật đánh bom liều chết và quyết tử tới cùng của IS khiến không những quân SDF tổn thất mà còn khiến thành phố này thêm phá hủy, chưa kể hàng chục ngàn thường dân vẫn đang còn kẹt trong thành phố.

Đồng ý cho khủng bố được rút quân bàn giao thành phố sau đó dồn chúng và tiêu diệt trên sa mạc hoặc những làng mạc hẻo lánh sẽ tránh được tổn thất nhiều hơn.

Đây là điều mà Nga-Syria đã không tránh được khi kiên quyết triệt tiêu IS tại tử thành Al-Bukamal.

Tại chiến trường Al-Bukamal sau khi bị dồn đến đường cùng, IS đã điên cuồng chống trả gây nên những tổn thất kinh hoàng cho quân đội Syria.

Thậm chí ngay cả lực lượng tinh nhuệ "Hổ Syria" cũng đã mất hàng trăm binh sĩ khi tấn công vào thành phố này.

Mặc dù vậy khi đánh chiếm thành công Al-Bukamal Nga-Syria mới phát hiện ra phần lớn những tên khủng bố IS đã kịp rút chạy bằng đường ống thoát nước ra ngoài thành phố và chạy vào sa mạc Deir Ezzor.

Tuy cuối cùng liên quân Nga-Syria cũng tiêu diệt dễ dàng những phiến binh IS lẩn trốn trong sa mạc nhưng tổng kết chiến dịch Al-Bukamal, quân đội Syria đã chịu một tổn thất nhân mạng khá lớn.

Ngoài ra, việc Mỹ bật đèn xanh để SDF cho IS rút binh khỏi Raqqa là tạo điều kiện để chúng hội nhập binh tại Al-Bukamal khiến Nga-Syria đã chịu tổn thất lớn trong chiến dịch này.

Tuy bị tiêu diệt trên các mặt trận và không còn giữ được bất cứ thành phố lớn nào tại Syria, nhưng IS vẫn tiếp tục chiến tranh du kích, mới đây chúng đã phóng rocket phá hủy nhà máy điện của Syria gây ra nhiều thiệt hại.