Muôn cách lén lút kinh doanh, mua bán "khí cười" trái phép

ANTD.VN -  Thời gian vừa qua, dù thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành siết chặt quản lý, xử lý kinh doanh “bóng cười” bởi những tác hại khôn lường của nó, thế nhưng mặt hàng này vẫn được rao bán với thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng sẵn sàng dùng nhiều hình thức để rao bán, vận chuyển các bình khí N2O (hay còn gọi là "khí cười") đến tận nhà cho khách hàng nếu có nhu cầu. Đặc biệt còn có nhiều "combo" giá tốt cho khách hàng thoải mái lựa chọn.

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng trong BCĐ 389 thành phố Hà Nội đã phát hiện xử lý rất nhiều các vụ việc liên quan đến việc kinh doanh khí N2O. Và đặc điểm chung là các đối tượng sẽ tập kết tại một địa điểm được nguy trang nhằm qua mắt các cơ quan chức năng, sau đó cung cấp cho quán bar, karaoke hay sang chiết ra những bình nhỏ bán lẻ cho khách mua. Những đối tượng này cũng thường tìm đầu mối trôi nổi trên mạng, mua về bán lại chênh lệch kiềm lời. Cụ thể gần đây nhất, tiến hành kiểm tra đột xuất một điểm trông giữ xe thuộc khu phố Mạc Thái Tông, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Đội 7 – Phòng cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội phối hợp cùng Đội QLTT số 17 – Cục QLTT Hà Nội đã phát hiện và triệt phá một kho “san chiết”, kinh doanh khí N2O trái phép được ngụy trang, núp bóng vô cùng tinh vi, đồng thời thu giữ hơn 100 bình khí N2O các loại cùng nhiều vỏ bóng.

Tại thời điểm tiến hành kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng đã phát hiện Nguyễn Văn Tính (SN 06/08/1992; HKTT tại xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đang tiến hành “sang chiết” các bình khí N2O, từ bình loại to 20kg sang các bình loại nhỏ 5kg, 10kg và 15kg. Đồng thời thu giữ tại chỗ 109 bình khí N2O các loại, trong đó có 9 bình loại 20kg và 100 bình loại 5kg,10kg và 15kg. Đấu tranh tại chỗ, Tính khai thu mua trôi nổi số bình khí N2O trên qua mạng xã hội, sau đó, “sang chiết” tại chỗ để bán kiếm lời.

PV ĐỐI TƯỢNG NGUYỄN VĂN TÍNH

Đặc biệt, theo lực lượng chức năng, trước đó, Tính đã từng bị xử lý về hành vi kinh doanh “khí N2O” trái phép. Tuy nhiên, sau đó, do lợi nhuận, đối tượng này vẫn bất chấp để kinh doanh “khí N2O” với số lượng lớn.

Không chỉ tinh vi trong việc chọn lựa thuê kho bãi chứa hàng, Tính còn sử dụng nhiều thủ đoạn khác như thuê shipper, sử dụng xe máy không có BKS, ngụy trang các bình khí “N2O” trong vali, balô để vận chuyển, đem đi giao cho khách, nhằm tránh né sự phát hiện của lượng chức năng.

PV ÔNG NGUYỄN TIẾN THỰC - ĐỘI QLTT SỐ 17, CỤC QLTT HÀ NỘI

Có thể thấy rằng, dù trên các phương tiện truyền thông, lực lượng chức năng đã nhiều lần tuyên truyền đưa ra cảnh báo về mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe do việc sử dụng khí N2O thông qua “bóng” cười. Tuy nhiên, do sự thiếu biết, đua đòi, một bộ phận người dân, đặc biệt là giới trẻ vẫn có hành vi sử dụng, mua bán. Bên cạnh đó, bóng cười là một món hàng siêu lợi nhuận, mặc dù lực lượng chức năng đã mạnh tay nhưng thực tế diễn ra cho thấy, rất khó ngăn chặn triệt để việc kinh doanh, mua bán bóng cười trái phép tại các cơ sở vui chơi, giải trí trên địa bàn nếu chưa có chế tài đủ mạnh để răn đe các đối tượng vi phạm như hiện nay.