Mục đích việc tăng phí trông giữ xe trên vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội là gì?

ANTD.VN - Đề xuất tăng mức phí sử dụng vỉa hè, lòng đường lên gấp 3 lần so với hiện nay là nội dung đã được UBND thành phố Hà Nội trình HĐND thành phố. Mục đích của đề xuất là nhằm góp phần hạn chế vi phạm của các đơn vị kinh doanh trông giữ xe và hạn chế số lượng phương tiện cá nhân. Đề xuất này  đang thu hút sự quan tâm của dư luận và trở thành vấn đề nóng trên các phương tiện truyền thông. Theo các chuyên gia, đây là việc làm cần thiết cho sự phát triển quy hoạch đô thị, cũng như chống thất thoát ngân sách.

Tuyến đường Lý Thường Kiệt… Một trong những tuyến phố thuộc khu vực lõi đô thị được UBND TP Hà Nội đề xuất tăng từ 80 nghìn đồng/m2/tháng lên 240 nghìn đồng cho hoạt động trông giữ xe ô tô… Và điều một số lái xe thường xuyên dừng đỗ tại khu vực này lo lắng, đó là vé gửi xe sẽ tăng và như vậy sẽ rất khó cho những người đi ô tô.

Mục đích chính đề xuất này là hạn chế phương tiện cá nhân; giảm vi phạm của các tổ chức trông giữ, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; tăng thu cho ngân sách nhà nước thông qua phí, thuế, từ đó tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các bãi đỗ xe cao tầng, bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe hiện đại.... 

Hiện nay tổng số điểm trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội là 939 điểm, trong đó, hơn 600 điểm trên vỉa hè, 300 điểm dưới lòng đường. Tuy nhiên,  trong các tuyến phố nội đô, việc chặt chém giá vé trông giữ xe đang là một vấn đề gây thất thoát lớn cho ngân sách.

Không những vậy, đây còn là một trong những biện pháp kinh tế nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường ở Hà Nội. 12 tuyến đường phố của khu vực lõi đô thị, thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm được đề xuất sẽ tăng phí sử dụng vỉa hè lòng đường từ 80.000 lên 240.000 đồng/m2/ tháng. Phí trông giữ xe sẽ được trích 30% trong giá dịch vụ để nộp ngân sách.

Cchủ trương lâu dài của HĐND TP Hà Nội thể hiện rõ là hướng tới giảm dần việc sử dụng tạm thời lòng đường hè phố để trông giữ phương tiện mà mấu chốt nhất đó là phải thực hiện được quy hoạch giao thông tĩnh, tăng cường xây dựng các điểm trông giữ phương tiện trong nội đô. 

Dự kiến giá và phí trông giữ xe sẽ bắt đầu thu tăng từ tháng 1-2018. Các khu vực tính từ trung tâm TP đến Vành đai 3 cũng sẽ được điều chỉnh. Có thể tăng từ 60.000 đồng/m2/tháng lên 150.000 đồng/m2/tháng đối với các tuyến phố từ Vành đai 1 đến đô thị lõi tương đương 250%; từ Vành đai 2 đến Vành đai 1 và từ Vành đai 3 đến Vành đai 2 tăng 130%; giữ nguyên mức phí từ ngoài Vành đai 3 đến khu vực ngoại thành. 

Sở GTVT Hà Nội đã khảo sát và lên danh sách khoảng 1.500 điểm đủ điều kiện để cấp phép trông giữ phương tiện ứng dụng công nghệ iParking. Việc tăng giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí lòng đường hè phố sát với giá thị trường chấp thuận, đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh, hạn chế vi phạm thu tiền cao hơn giá quy định, người dân sẽ được cung cấp dịch vụ giao thông tĩnh tốt hơn.