Mưa ở miền Trung còn diễn biến phức tạp và kéo dài, lượng mưa cực lớn đến 700mm

ANTD.VN - Từ nay đến ngày 17/10, ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-250mm, có nơi trên 400mm; riêng khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 250-450mm, có nơi trên 700mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều 15/10 đến ngày 17/10, ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-250mm, có nơi trên 400mm; riêng khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 250-450mm, có nơi trên 700mm.

Ngoài ra, từ chiều 15 đến ngày 16/10 ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và đêm).

Giai đoạn đêm 17-18/10 mưa có xu hướng mở rộng lên phía Bắc; khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa lớn 100-200mm, có nơi trên 400mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi cấp 3; Thừa Thiên Huế cấp 2; Nam Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định cấp 1.

Người dân Đà Nẵng tất bật dọn dẹp sau mưa lũ nhiều ngày qua

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong ba ngày tới, các hình thái gây mưa ở miền Trung tiếp tục hoạt động mạnh, trong đó không khí lạnh được tăng cường.

Ngoài ra, vùng áp thấp ở giữa Biển Đông đang dịch chuyển hướng về đất liền Trung bộ có khả năng mạnh thêm, gây mưa trầm trọng hơn cho miền Trung.

Với những tác động trên, cơ quan khí tượng dự báo miền Trung tiếp tục mưa lớn trong nhiều ngày tới, diện mưa thay đổi.

Cụ thể, trong ba ngày tới, khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 400 mm; riêng Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 250-450 mm, có nơi trên 800 mm; Hà Tĩnh 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Giai đoạn 16-18/10, khi vùng áp thấp vào đất liền kết hợp với gió đông nam mạnh sẽ khiến vùng mưa mở rộng tới Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa đến Quảng Trị).

Các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi xuất hiện lũ. Đỉnh lũ ở thượng lưu sông La (Hà Tĩnh), các sông từ Quảng Bình, Quảng Ngãi lên báo động 1-2, sông ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam lên báo động 2-3 (cao nhất báo động 3). Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến cuối ngày 15/10, mưa lũ những ngày qua ở Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế đã làm 3 người chết.

Tại TP Đà Nẵng 6/7 quận đã hết ngập, huyện Hòa Vang còn ngập úng cục bộ tại một số khu vực thấp trũng ven sông Túy Loan (xã Hòa Nhơn, Hòa Phong); sông Cu Đê (xã Hòa Bắc).

Thừa Thiên Huế còn ngập úng cục bộ tại 06 huyện, thị, thành phố vùng đồng bằng tiếp tục giảm chậm (huyện Phong Điền, huyện Quảng Điền, Phú Vang, TP Huế, TX Hương Thủy, TX Hương Trà).

Hàng nghìn người phải đi sơ tán ở Đà Nẵng đã trở về nhà để dọn dẹp sau lũ. Tại Huế còn gần 400 người vẫn phải sơ tán.

Trong ngày 16/10, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Thuận đến Cà mau, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh; vùng biển phía Nam vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Ngoài ra, trong đêm 15 và ngày 16/10 ở vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao từ 2,0-3,0m. Từ gần sáng ngày 16/10, ở vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao từ 1,5-2,5m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.