Vòng 9 Ngoại hạng Anh:

MU thay đổi lịch sử ở pháo đài Stamford Bridge

ANTĐ - Đã 10 năm trôi qua, MU chưa từng đánh bại Chelsea ở pháo đài Stamford Bridge. Thế nhưng tối qua 28-10, "quỷ đỏ" đã thay đổi lịch sử.

Robin Van Persie tiếp tục tỏa sáng

Đêm qua, rạng sáng nay diễn ra các trận đấu muộn vòng 9 giải Ngoại hạng Anh. Trận đấu đáng chú ý là cuộc so tài giữa chủ nhà Chelsea với Manchester United.

Dù thi đấu rất nổi bật trong trận đấu với Braga nhưng tiền đạo Javier Hernandez vẫn phải ngồi trên băng ghế dự bị trong trận đấu này. Bộ đôi tiền đạo Wayne Rooney và Robin Van Persie tiếp tục được huấn luyện viên Alex Ferguson đặt trọn niềm tin. Bên phía Chelsea, Torres sắm vai chủ công và hỗ trợ cho anh là bộ ba Mata-Oscar-Hazard.

Vốn đã quá hiểu nhau, cả chủ lẫn khách đều nhập cuộc khá cẩn trọng. Và bàn thắng mở tỉ số của Man United ngay phút thứ 4 khiến không ít người phải bất ngờ. Trong một tình huống phản công, Rooney có đường căng ngang hợp lí cho Persie dứt điểm đưa bóng bật xà ngang bật ra. Không may cho Chelsea khi bóng đập trúng Luiz rồi đi thẳng vào lưới.

Chỉ ít phút sau, từ pha lên bóng bên cánh phải, Valencia tung đường căng ngang không thể tốt hơn cho Van Persie dứt điểm không cho Petr Cech cơ hội nào để cản phá. Chỉ sau 12 phút, đội chủ sân Stamford Bridge đã nhận tới 2 bàn thua khiến không ít người phải bất ngờ.

Không còn cách nào khác, The Blues phải dốc tổng lực, ào lên mạnh mẽ. Phút 23, De Gea phải rất vất vả cứu thua cho MU sau cú sút phạt căng như búa bổ từ khoảng cách phải gần 30m của David Luiz. Phút 35, bóng dội cột dọc sau khi đập từ chân Evans ra sau đường căng ngang vào của Obi Mikel. Ngay sau đó, cú đánh đầu của Gary Cahill từ quả phạt góc đã được De Gea xuất sắc cứu thua.

Ramires và Mata gỡ hòa cho Chelsea

Sau hàng loạt cơ hội ngon ăn, "The Blues" rốt cuộc cũng tìm được đường vào khung thành của De Gea ở phút 43. Juan Mata có pha sút phạt đẳng cấp ngay sát vòng cấm, bóng đi cuộn và căng khiến cho cựu thủ thành Atletico Madrid không thể cản phá.

Bước sang hiệp 2, The Blues tiếp tục gia tăng sức ép trong khi The Red Devils vẫn co cụm phòng ngự một cách khó hiểu. Bàn thắng đã đến với đội chủ nhà như một điều tất yếu. Phút 53, Oscar có pha tạt bóng chính xác cho Ramires lao vào đánh đầu cận thành giúp Chelsea có bàn thắng gỡ hòa. Từ đây, có vẻ như Man United mới chịu thức tỉnh, họ đã dâng lên tấn công và có được thế trận an toàn hơn.

Phút 62, bước ngoặt của trận đấu đã đến khi Ivanovic nhận thẻ đỏ phải sân sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Ashley Young. Chưa dừng lại, sau đó ít phút, đến lượt Torres nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân vì tội ăn vạ.

Chicharito ghi bàn thắng quyết định trận đấu

Tận dụng lợi thế hơn người, Sir Alex tăng cường tấn công bằng cách tung Chicharito vào sân thay cho Cleverley. Không lâu sao đó, phút 74, "Hạt đậu nhỏ" đã cho thấy khả năng chớp thời cơ tuyệt vời của mình với cú ra chân cận thành nâng tỷ số trận đấu lên 3-2.

Trận thắng này giúp MU rút ngắn khoảng cách điểm số với chính đối thủ đang dẫn đầu là Chelsea xuống còn 1 điểm để tạm đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Ở các trận đấu còn lại, Eveton hòa 2-2 trước Liverpool, Newcastle thắng 2-1 trong trận đấu với West Brom và Southampton thua 1-2 trong trận gặp Tottenham.